logo

Vì sao Tác giả cho rằng Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa?

Câu hỏi: Vì sao tác giả cho rằng không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa?

Vì sao tác giả cho rằng không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa

Trả lời:

Tác giả cho rằng: “Không đọc sách là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa”. Vì “không đọc sách thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng”.

Sách là nơi lưu giữ tri thức khổng lồ của nhân loại; là kho tàng kiến thức không giới hạn và là một nguồn cung cấp tri thức phổ biến nhất của con người. Đọc sách giúp chúng ta có thể hoàn thiện nhân cách, có thêm được một lượng kiến thức lớn, kích thích não bộ, cải thiện được khả năng tập trung, đọc sách cũng giúp ta được thư giãn sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi, căng thẳng.

Khi không đọc sách sẽ khiến kho tàng tri thức của chúng ta vơi đi và bị sao nhãng. Không đọc sách sẽ khiến ta không thể trau dồi, rèn luyện và phát triển bản thân. Không đọc sách sẽ khiến ta trở nên lạc hậu, kém hiểu biết. Vì vậy, mỗi người hãy chăm chỉ đọc sách để trau dồi kiến thức, kĩ năng cho chính mình.

>>> Xem thêm: Đọc hiểu Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ

icon-date
Xuất bản : 19/12/2022 - Cập nhật : 30/06/2023

Xem thêm các bài cùng chuyên mục