logo

Vì sao đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần? | Câu 1 trang 42 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Sự tích Hồ Gươm (soạn 3 cách)

Câu 1 (trang 42 sgk Ngữ văn 6 tập 1)

Vì sao đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần?

Soạn cách 1

Đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần:

     + Giặc Minh  đặt ách đô hộ ở nước Nam ta, chung làm điều bạo ngược, tàn bạo với dân chúng

     + Nghĩa quân Lam Sơn làm điều nhân nghĩa, diệt quân bạo tàn là nhà Minh. Nhưng do nước đang trong buổi đầu xây dựng và nghĩa quân còn rất non yếu, đã nhiều lần bị thua.

     + Long Quân muốn cho nghĩa quân Lam Sơn thắng giặc, sự tàn ác của quân giặc không thể để yên được, không để cho lòng dân bất an.

Việc làm này của Đức Long Quân như tiếp thêm sức mạnh cho nghĩa quân Lam Sơn, và được sự hộ thuẫn của Thần nước như vậy ắt hẳn sẽ dành thắng lợi lớn. Qua đây, cho ta thấy chính nghĩa luôn được ủng hộ và có một kết quả tốt đẹp.

Soạn cách 2

Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần vì mong muốn nghĩa quân chiến thắng giặc, bởi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là hợp chính nghĩa, hợp ý trời, lòng dân.

Soạn cách 3

Đức Long quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần vì:

- Giặc Minh đô hộ nước ta, chúng dùng nhiều biện pháp bóc lột nhân dân. Do đó ta phải đánh đuổi chúng

- Tuy nhiên , nghĩa quân khởi nghĩa lại thua cuộc nhiều lần tức sức mạnh chưa lớn.

- Nên Đức Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm để có thêm sức mạnh đánh giặc.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021