logo

Vị Sa hoàng nào đã có công đưa nền quân chủ chuyên chế vào nước Nga?

Dưới góc độ nghiên cứu, chế độ quân chủ chuyên chế được hiểu là chế độ mà quyền lực tối cao của Nhà nước (giai cấp thống trị xã hội) được tập trung vào một người là vua hoặc nữ hoàng. Vậy vị Sa hoàng nào đã có công đưa nền quân chủ chuyên chế vào nước Nga? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu qua bài viết dưới đây!


Câu hỏi: Vị Sa hoàng nào đã có công đưa nền quân chủ chuyên chế vào nước Nga?

A. Ivan III

B. Ivan IV

C. Peter I

D. Catherine 

Đáp án đúng: C. Peter I


Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án C

Dưới góc độ nghiên cứu, chế độ quân chủ chuyên chế được hiểu là chế độ mà quyền lực tối cao của Nhà nước (giai cấp thống trị xã hội) được tập trung vào một người là vua hoặc nữ hoàng. Vị Sa hoàng đã có công đưa nền quân chủ chuyên chế vào nước Nga là Peter I.


- Giới thiệu về nước Nga

Nga tên đầy đủ là Liên bang Nga là một quốc gia Cộng hòa Liên bang nằm ở phía Bắc của lục địa Á - Âu, đây là quốc gia có diện tích lớn nhất trên thế giới.Diện tích: 17 triệu km2, lớn nhất thế giới. Giao lưu thuận tiện với nhiều nước, thiên nhiên đa dạng, giàu tài nguyên.

Phía Tây: Chủ yếu là đồng bằng, gồm đồng bằng Đông Âu cao, màu mỡ. Đồng bằng Tây Xi-bia nhiều đầm lầy, nhiều dầu mỏ, khí đốt,… Dãy U-rạn giàu khoáng sản: Than, dầu mỏ, quặng sắt, kim loại màu… thuận lợi cho phát triển công nghiệp.

Phần phía Đông: Chủ yếu là núi và cao nguyên, giàu tài nguyên khoáng sản, lâm sản.

Liên bang Nga là đất nước có dân số đứng thứ 8 trên thế giới, vào năm 2005, có khoảng 143 triệu người. Tuy nhiên, dân số phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở phía Tây nơi có các đồng bằng lớn. Có tới 70% dân số Liên bang Nga sống ở thành phố. Điều này chứng tỏ, mức độ đô thị hoá ở Liên bang Nga là khá cao.

Về mặt xã hội, Liên bang Nga có nhiều công trình văn học nghệ thuật cũng như kiến trúc, khoa học kĩ thuật có giá trị trên thế giới. Có thể kể đến một số công trình như cung điện Mùa Đông, Nhà hát lớn, Nhà thờ Ba Ngôi Sao, quảng trường Đỏ… Người dân Nga có trình độ học vấn cao, nhiều chuyên gia giỏi và lao động lành nghề.


- Nền quân chủ chuyên chế nước Nga

Vị Sa hoàng đã có công đưa nền quân chủ chuyên chế vào nước Nga là Peter I

Vị Sa hoàng nào đã có công đưa nền quân chủ chuyên chế vào nước Nga?

Dưới góc độ nghiên cứu, chế độ quân chủ chuyên chế được hiểu là chế độ mà quyền lực tối cao của Nhà nước (giai cấp thống trị xã hội) được tập trung vào một người là vua hoặc nữ hoàng. Đối với phương đông thì người đứng đầu là vua, còn ở phương tây là nữ hoàng. 

Chế độ quân chủ chuyên chế là thể chế chính trị tồn tại trong giai đoạn nhà nước phong kiến. Đây là giai đoạn mà vua, nữ hoàng chính là sự thể hiện của pháp luật quốc gia. Nói cách khác, mọi chính sách, quyết định về pháp luật đều do vua, nữ hoàng thực hiện. 

“Nước Nga mới” với trái tim Moskva đã dần dần kiện toàn và thiết lập được một mô hình nhà nước chuyên chế về mọi mặt: Thần quyền – thế quyền – quân quyền, điều hoàn toàn trái ngược với tình trạng ở phía Tây – tức là Kievans Rus. Ngược với miền Tây, giới quý tộc Nga không chống lại nền quân chủ chuyên chế ngày càng mạnh mẽ của Sa hoàng (Tsar).

Không thể phủ nhận, bất kể lời khen tiếng chê từ hậu thế, đây chính là điểm khởi đầu, là một trong những nền tảng quan trọng nhất để nước Nga trỗi dậy (một cách muộn màng, vào thế kỷ XVIII), với những chiến công hiển hách của Pyotr Đại đế: Hạ đại cường Thụy Điển trong “Chiến tranh phương Bắc”, và đánh bại đế quốc Ottoman ở phía Nam, mở thông những con đường ra biển, chính thức đưa nước Nga bước vào hàng “liệt cường” châu Âu.

>>> Xem thêm: Vị quân vương đã giải phóng nước Nga khỏi người Tatar?

icon-date
Xuất bản : 26/09/2022 - Cập nhật : 27/09/2022