logo

Thành phố nào là Thủ đô của nước Nga dưới thời Peter Đại đế?

Nước Nga không chỉ được biết đến như một cường quốc kinh tế trên thế giới. Thiên nhiên và con người Nga cũng gây rất nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng bè bạn quốc tế. Với diện tích rộng lớn và được thiên nhiên ưu ái ban tặng những cảnh quan hết sức lộng lẫy và tráng lệ, Nga sẽ là điểm đến lí tưởng cho những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp vô tận của thiên nhiên. Vậy thành phố nào là Thủ đô của nước Nga dưới thời Peter Đại đế? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu qua bài viết dưới đây!


Câu hỏi: Thành phố nào là Thủ đô của nước Nga dưới thời Peter Đại đế?

A. Moscow

B. Alaska

C. Kazan.

D. St Petersburg 

Đáp án đúng: D. St Petersburg 


Giải thích của giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án D

Thành phố St Petersburg là Thủ đô của nước Nga dưới thời Peter Đại đế. Saint Petersburg là cửa ngõ thương mại quan trọng của nước Nga, phía Bắc vùng đất này tiếp giáp biển Baltic sẽ thuận tiện để nước Nga tiếp cận với thế giới phương Tây. 


- Nước Nga dưới thời Peter Đại đế 

Pyotr I (tiếng Nga: Пётр Алексеевич Романов, Пётр I, Пётр Великий), có sách viết theo tiếng Anh là Peter I hay tiếng Pháp là Pierre I (sinh ngày: 10 tháng 6 năm 1672 tại Moskva – mất ngày: 8 tháng 2 năm 1725 tại Sankt-Peterburg) là Sa hoàng của nước Nga cũ và sau đó là Hoàng đế của Đế quốc Nga (từ năm 1721), đồng cai trị với vua anh Ivan V - một người yếu ớt và dễ bệnh tật - trước năm 1696. Ông được tôn là Pyotr Đại đế.

Vua Pyotr Đại đế đã tiến hành cuộc cải tổ lớn lao tại nước Nga Sa hoàng. Trong những năm 1697 - 1698 ông đi vòng quanh Tây Âu, học được những điều mới lạ ở đó và truyền vào Nga. Trong việc xây dựng đất nước, Pyotr thường tham vấn những cố vấn tài ba người nước ngoài. Nhờ vậy, dưới triều đại không lâu dài của ông (1696 – 1725), nước Nga trở thành một đế quốc hùng cường trên thế giới thời đó, Hải quân Nga được thành lập. 

Peter Đại đế có tầm nhìn vượt hẳn những người Nga thời bấy giờ, và ông có tư duy vượt trội cả những bậc tiền bối. Ông là Sa hoàng đầu tiên đi ra nước ngoài. Trong khi các Hoàng đế tây Âu đi lại thăm thú và bắt tay với nhau từ rất lâu rồi thì các Sa hoàng trước đó chưa từng bao giờ thoát khỏi đất nước mênh mông của mình. Cái này giống Trung Quốc, các Hoàng đế trung hoa cũng chẳng bao giờ đi đâu. Thậm chí đi trong nước cũng là đi ăn chơi, hưởng thụ, sa đọa kéo theo rất nhiều người phục dịch và tốn kém. Như Tùy Dạng Đế và thậm chí cả Càn Long là ví dụ điển hình. Nhưng Peter đi nước ngoài để học hỏi cái hay, cái văn minh của châu Âu, thừa nhận sự yếu kém lạc hậu của nước Nga cho thấy sự cầu thị và tầm nhìn của ông khác xa với đa số người Nga thời đó.


- Tìm hiểu về thành phố St Petersburg 

Saint Petersburg là cửa ngõ thương mại quan trọng của nước Nga. Năm 1703, Sa hoàng Peter Đại Đế quyết định đặt thủ đô ở vùng đầm lầy ven sông Neva ở phía Bắc vì cho rằng vùng đất này tiếp giáp biển Baltic sẽ thuận tiện để nước Nga tiếp cận với thế giới phương Tây. Do ở vị trí chiến lược như thế, Saint Petersburg trở thành TP cảng nhộn nhịp bậc nhất thế giới với 3 cảng hàng hóa và một cảng du khách, cùng với ngành công nghiệp đóng tàu phát triển mạnh. Thành phố là một phần quan trọng của tuyến hành lang vận tải nối các nước Bắc Âu với Nga và Đông Âu.

Thành phố nào là Thủ đô của nước Nga dưới thời Peter Đại đế?

Ngoài dịch vụ cảng biển và công nghiệp đóng tàu, TP hiện còn phát triển mạnh về công nghiệp vũ trụ, điện tử, máy tính và phần mềm, công nghiệp nặng và các ngành công nghiệp quốc phòng. Có thể nói 10% turbine phát điện của các nhà máy điện trên toàn thế giới, tương đương 2.000 turbine,  xuất phát từ nhà máy LMZ ở Saint Petersburg.

>>> Xem thêm: Tước hiệu Sa hoàng lần đầu tiên được nhấn mạnh bởi vị quân vương nào ở nước Nga thời Trung đại?

icon-date
Xuất bản : 26/09/2022 - Cập nhật : 26/09/2022