logo

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Lê sơ từ sau cải cách của Lê Thánh Tông

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Lê sơ từ sau cải cách của Lê Thánh Tông

Trả lời:

Tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Lê sơ từ sau cải cách của Lê Thánh Tông đực khái quát như sau:

* Đứng đầu là Vua

* Trung ương

- Gồm có 6 bộ:

+ Lại

+ Hộ

+ Lễ

+ Binh

+ Hình

+ Công

- Các cơ quan chuyên môn:

+ Quốc sứ viện

+ Hàn lâm viện

+ Ngự sứ đài

* Địa phương

- Đạo thừa tuyên

- Phủ

- Huyện (châu)

- Xã

Sơ đồ tư duy:

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Lê sơ từ sau cải cách của Lê Thánh Tông
icon-date
Xuất bản : 09/03/2023 - Cập nhật : 29/07/2023