logo

Trước khi đuổi Thị Kính ra khỏi nhà, Sùng bà và Sùng ông còn làm điều gì tàn ác? Theo em, xung đột kịch trong đoạn trích này thể hiện cao nhất... | Câu 7 trang 120 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Quan Âm Thị Kính (soạn 2 cách)

Câu 7 (trang 120 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

Thảo luận ở lớp: Trước khi đuổi Thị Kính ra khỏi nhà, Sùng bà và Sùng ông còn làm điều gì tàn ác? Theo em, xung đột kịch trong đoạn trích này thể hiện cao nhất ở chỗ nào? Vì sao?

Soạn cách 1

Trước khi đuổi Thị Kính ra khỏi nhà, Sùng Bà đã có những hành động tàn ác

- Lừa Mãng ông sang ăn cữ cháu, rồi sau đó, cố tình làm nhục hai cha con tại nhà mình

- Nói những lời kích bát, để Sùng Ông quay ra dúi ngã Mãng ông, với thái độ khinh thường, cự tuyệt quan hệ thông gia

=> Hai cha con Thị Kính ôm nhau khóc, chịu nỗi oan không thể giải thích

- Chi tiết Mãng Ông bị dúi ngã, làm cho Thị Kính càng cảm thấy đau lòng, chịu nỗi oan giết chồng, giờ lại chứng kiến cảnh cha già bị khinh thường, bị sỉ nhục => Từ đây, tâm trạng Thị Kính đạt lên đỉnh điểm.

Soạn cách 2

- Trước khi đuổi Thị Kính ra khỏi nhà Sùng ông Sùng bà còn làm một diều tàn ác là: gọi Mãng Ông sang nói là ăn cữ cháu nhưng thực chất là để đuổi Thị Kính về lại nhà mẹ đẻ, thậm chí Sùng ông Sùng bà còn có hành động lỗ mãng như mắng nhiếc, đẩy ngã Mãng Ông...

- Xung đột kịch tập trung cao nhất từ khi Sùng ông Sùng bà gọi Mãng ông sang,  vì tại phân đoạn này có nhiều tình tiết mang nhiều ý nghĩa :   

+ Trên sân khấu chỉ còn hai cha con lẻ loi   

+ Nỗi đau của Thị Kính được nâng lên đỉnh điểm: gia đình chồng nghi oan ruồng bỏ hạnh phúc tan vỡ, cha bị coi thường khinh bỉ   

+ Hai cha con ôm nhau khóc oan ức và bất lực

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021