logo

Trước khi đọc bài này, em đã biết gì về cố đô Huế? Hãy nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của xứ Huế mà em biết. | Câu 1 trang 103 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Ca Huế trên sông Hương (soạn 2 cách)

Câu 1 (trang 103 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

Trước khi đọc bài này, em đã biết gì về cố đô Huế? Hãy nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của xứ Huế mà em biết.

Soạn cách 1

Huế từng là kinh đô của nước ta dưới triều đại phong kiến nhà Nguyễn. Huế - quê hương của những tà áo tím mộng mơ, những cô gái dịu dàng thướt tha, giọng nói nhẹ nhàng có duyên. Nhắc đến Huế, không thể quên kể đến tên một dòng sông mang hương sắc và đặc trưng của riêng nó - Sông Hương. Vốn là một kinh đô, Huế mang trong mình sắc màu văn hóa đa dạn, phong phú, đặc biệt về văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc. Huế cố ngôi chùa Thiên Mụ nổi tiếng, và cũng nhiều lần xuất hiện trong thơ ca Việt Nam, ngoài ra từng là một kinh đô lớn, do đó chịu ảnh hưởng của triều Đình, đặc biệt là âm  nhạc, có sự góp mặt của nhã nhạc cung đình Huế. Ở Huế cũng có nhiều lễ hội, tiêu biểu  những năm gần đây có Festival Huế, một sự kiện văn hóa lớn có tầm cỡ quốc gia. Hiện nay, Huế được coi là một trung tâm về nhiều mặt chính trị văn hóa, giáo dục, khoa học, du lịch của miền trung.

Soạn cách 2

- Những hiểu biết về Huế

+ Về vị trí địa lí: Huế thuộc miền Trung Việt Nam

+ Về đặc điểm lịch sử: Huế là cố đô của Việt Nam, kinh đô dưới thời Nguyễn

+ Về danh lam thắng cảnh : Huế có sông Hương núi Ngự, chùa Thiên Mụ và cung đình thời Nguyễn

+ Huế được biết tới là xứ sở mộng mơ, với con người thanh lịch giọng nói dễ nghe và ẩm thực đặc sắc

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021