logo

Hãy tìm hiểu và trả lời các câu hỏi sau: Ca Huế được hình thành từ đâu? Tại sao các điệu ca Huế được nhắc tới trong bài văn vừa sôi nổi, tươi vui, vừa trang trọng, uy nghi? Tại sao có thể nói nghe ca Huế là một thú tao nhã? | Câu 4 trang 104 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Ca Huế trên sông Hương (soạn 2 cách)

Câu 4 (trang 104 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

Hãy tìm hiểu và trả lời các câu hỏi sau:

a) Ca Huế được hình thành từ đâu?

b) Tại sao các điệu ca Huế được nhắc tới trong bài văn vừa sôi nổi, tươi vui, vừa trang trọng, uy nghi?

c*) Tại sao có thể nói nghe ca Huế là một thú tao nhã?

Soạn cách 1

a. Ca Huế được hình thành từ dòng nhạc dân gian và nhạc cung đình nhã nhạc, thể hiện theo hai dòng lớn là điệu Bắc và điệu Nam với trên sáu mươi tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc

b. Bắt nguồn từ nguồn gốc hình thành, mà tạo cho ca Huế vừa vui tươi vừa sôi nổi vừa trang trọng uy nghi. “Ca nhạc cung đình, nhã nhạc trang trọng, uy nghi nên có thần thái của ca nhạc thính phòng”

c. Có thể nói, nghe ca Huế là một thú vui tao nhã bởi:

+ Người thưởng thức ca Huế, có thể ngồi trên những chiếc thuyền rồng, thả nhẹ tâm hồn trên dòng sống Hương, lắng nghe từng bài ca Huế ngân nga trầm bổng.

+ Ca Huế mang nội dung tỏng sáng, chủ yếu ca ngợi quê hương, con người Huế -> làm cho tâm hồn người nghe cũng trở nên trong trẻo hơn

+ Những nguwoif thể hiện những điệu khúc dân ca là những nghệ sĩ tài hoa, điêu luyện trên những nhạc cụ dân gian

+ Không gian: trên sống Hương + thời gian: đêm trăng gió mát

=> Không gian, thời gian hòa quyện cùng những bài ca Huế làm cho tâm hồn người thưởng thức cũng trở nên nhẹ nhàng, thư thái biết bao.

Soạn cách 2

a. Ca Huế được hình thành từ nguồn nhạc dân gian và nhạc cung đình có cả điệu Bắc lẫn điệu Nam

b. Các điệu ca Huế được nhắc tới trong bài văn vừa sôi nổi tươi vui vừa trang trọng uy nghi vì thành phần hình thành nên nó:

- Giọng sôi nổi vui tươi khi nhắc tới sự hình thành của ca Huế được hình thành từ các làn điệu dân gian

- Giọng trang trọng uy nghi vì ca Huế là một loại nhạc cung đình chỉ dành cho các vua chúa

c. Nói nghe ca Huế là một thú tao nhã vì: ca Huế thanh cao ở nhiều khía cạnh từ nội dung đến hình thức, đến cách biểu diễn và thưởng thức và cả ở những ca công nhạc công,...

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021