logo

Trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số, em hãy nêu và phân tích ba trường hợp cụ thê để thấy đó là biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá

Trả lời câu hỏi SGK Tin học 8 Cánh Diều trang 21: Trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số, em hãy nêu và phân tích ba trường hợp cụ thê để thấy đó là biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá. (Bài học: Sử dụng công nghệ kĩ thuật số có đạo đức và văn hóa)

Câu hỏi: Trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số, em hãy nêu và phân tích ba trường hợp cụ thê để thấy đó là biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá.

Trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số, em hãy nêu và phân tích ba trường hợp cụ thê để thấy đó là biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá

Trả lời

Cách trả lời số 1:

- Xâm phạm quyền riêng tư: Đây là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của thời đại kỹ thuật số. Việc xâm phạm quyền riêng tư thông qua các hành động hack, đánh cắp thông tin cá nhân hay phát tán thông tin giả đang ngày càng trở nên phổ biến. Điều này không chỉ vi phạm đạo đức, mà còn là hành vi bị cấm bởi pháp luật, như Luật An ninh mạng và Luật Quyền riêng tư.

- Lạm dụng công nghệ: Việc lạm dụng công nghệ, đặc biệt là các trò chơi điện tử hay mạng xã hội đang trở thành mối quan tâm của nhiều bậc phụ huynh và chính phủ. Những người trẻ tuổi dễ dàng bị nghiện game hay mạng xã hội, gây ra các hậu quả tiêu cực đến sức khỏe, học tập và đời sống xã hội. Điều này cho thấy việc lạm dụng công nghệ không chỉ thiếu văn hoá mà còn có thể là vi phạm đạo đức.

- Phát tán nội dung không phù hợp: Internet cung cấp một kho tàng vô tận các thông tin và nội dung, từ hữu ích đến vô lý và không phù hợp. Việc phát tán nội dung không phù hợp, như bạo lực, khiêu dâm hay tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan trên mạng xã hội, đặc biệt là trên các trang web của các nhà sản xuất trò chơi, là một hành vi không đạo đức, thiếu văn hoá và còn là vi phạm pháp luật.

Cách trả lời số 2:

- Xâm phạm quyền riêng tư và bảo mật thông tin: Việc thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người khác mà không được sự đồng ý của họ là hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật. Điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân bị xâm phạm, bao gồm mất quyền riêng tư, bị lừa đảo, tấn công hoặc phát tán thông tin sai lệch.

- Vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ: Việc sao chép, phát tán hoặc sử dụng tác phẩm của người khác mà không được sự cho phép là một hành vi vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ. Điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người sáng tạo, bao gồm mất quyền lợi và thiệt hại kinh tế.

- Lạm dụng mạng xã hội: Việc lạm dụng mạng xã hội, bao gồm việc xúc phạm, giả mạo, phát tán tin đồn, tấn công cá nhân hoặc nhóm người, là một hành vi thiếu văn hoá và vi phạm đạo đức. Điều này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đến sức khỏe tâm lý, đời sống xã hội và hình ảnh cá nhân của người bị ảnh hưởng.

icon-date
Xuất bản : 06/03/2023 - Cập nhật : 28/07/2023