logo

Trình bày khái quát về châu Đại Dương và vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ của lục địa Ô-xtrây-li-a?

Câu hỏi: Trình bày khái quát về châu Đại Dương và vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ của lục địa Ô-xtrây-li-a?

Lời giải:

- Châu Đại Dương bao gồm:

+ Các chuỗi đảo Mê-la-nê-di, Mi-crô-nê-di, Pô-li-nê-di

+ Quần đảo Niu Di-len

+ Lục địa Ô-xtrây-li-a. 

- Vị trí địa lí của lục địa Ô-xtrây-li-a:

Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía tây châu Đại Dương với bốn phía giáp biển và đường bờ biển ít bị chia cắt.

+ Phía bắc tiếp giáp với biển A-ra-phu-ra.

+ Phía tây tiếp giáp với Ấn Độ Dương. 

+ Phía nam biển ăn lõm vào đất liền tạo thành vịnh Ô-xtrây-li-a Lớn.

+ Phía đông tiếp giáp biển San Hô và biển Ta-xman.

- Kích thước và hình dạng lục địa Ô-xtrây-li-a:

+ Kích thước: Lục địa Ô-xtrây-li-a trải dài từ khoảng vĩ tuyến 10oN đến khoảng 39oN.

+ Hình dạng: có dạng khối.

* Sự hình thành châu lục trên thế giới

Do sự chuyển động của các mảng kiến tạo địa cầu trong quá trình phân chia từ siêu lục địa khủng lồ, kéo theo sự hình thành các dãy núi, núi lửa và khu vực động đất. Các chuyển động được mô tả với bước thời gian một triệu năm. Các mảng lục địa thay đổi chuyển động về tốc độ và hướng qua các thời kỳ địa chất ngắn, khoảng một triệu năm. Điều đó có nghĩa rằng, nếu không theo dõi cặn kẽ, bạn có thể dễ dàng bỏ qua một phần quan trọng trong quá trình tổ chức lại tại một khu vực nào đó.

Vì thế, ngày nay chúng ta có 6 châu lục trên Trái đất được bao quanh bởi 5 đại dương. Là nhà của hơn 7,5 tỷ người và hơn 1,5 triệu loài khác nhau gồm: động vật, côn trùng và thực vật trải rộng trên 6 châu lục gồm: Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại Dương (hay còn gọi là Châu Úc), Châu Nam Cực & 5 Đại Dương gồm: Thái Bình Dương – Đại Tây Dương – Ấn Độ Dương – Bắc Băng Dương – Nam Đại Dương.

Trình bày khái quát về châu Đại Dương và vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ của lục địa Ô-xtrây-li-a.

* Các châu lục trên thế giới

 Hiện nay, nhiều người vẫn cho rằng Trái Đất có 6 châu lục. Tuy nhiên đây chỉ là cách phân chia cũ. Còn theo cách phân chia của Mỹ và các tổ chức địa lý quốc tế hay theo quy ước được Liên Hiệp Quốc công nhận hiện nay, Trái Đất có tất cả là 7 châu lục và 5 đại dương. Danh sách 7 châu lục này bao gồm: Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Nam Cực, Châu Phi, Châu Âu, Châu Á, Châu Đại Dương và 5 đại dương bao gồm: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương và cuối cùng là Nam Băng Dương.

- Châu Á: Đây là châu lục có diện tích lớn cũng như dân số đông nhất. Do lãnh thổ rộng đến 43.820.000 km2 và kéo dài từ vùng cực Bắc đến cận xích đạo nên châu Á có rất nhiều kiểu khí hậu như xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới, hàn đới. Tại Châu Á, Nhật Bản là cường quốc công nghiệp đồng thời cũng là trung tâm kinh tế lớn thứ 3 của thế giới. Ngoài ra, châu lục này cũng có nhiều nước đang phát triển như Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ.
- Châu Âu: Trước đây châu Âu cùng châu Á được gọi chung là lục địa Á - Âu nhưng sau đó tách ra thành hai châu lục riêng biệt. Châu Âu có diện tích rộng 10.180.000 km2. Nằm ở giữa vĩ tuyến 360B - 710B với 3 mặt giáp biển và đại dương nên châu lục này có nhiều vịnh cũng nhưbán đảo. Tuy có diện tích nhỏ nhưng dân cư tại châu Âu khá đông hơn nữa nền kinh tế của châu lục này cũng phát triển rất mạnh mẽ.

- Châu Phi: Châu Phi có diện tích rộng 30.370.000 km2. Địa hình chủ yếu tại châu Phi là những hoang mạc lớn, lan sát ra biển nên khí hậu quanh năm tương đối nóng. Nền kinh tế của châu lục này vẫn chưa phát triển nên đời sống con người tại đây rất nghèo khổ.

- Châu Nam Cực: Sở dĩ có tên gọi châu Nam Cực vì châu lục này nằm ở phía cực Nam của Trái Đất. Có diện tích rất rộng - gần 13.720.000 km2 nhưng với khí hậu lạnh giá quanh năm nên lục địa này hầu như không có dân cư trú mà chỉ có các nhà khoa học sinh sống trong các trạm nghiên cứu.

- Châu Đại Dương (hay còn được gọi là châu Úc): Với diện tích chỉ rộng 8.525.989 km2 nhưng châu lục này lại có đến 40 triệu dân cư trú. Khí hậu của châu Đại Dương cũng rất đa dạng từ nhiệt đới đến cận nhiệt đới. Đặc biệt nền kinh tế tại châu lục này còn có những bước phát triển vượt bậc hơn hẳn những quốc gia như: Đức, Anh, Canada,…thuộc châu Âu khi xét trên thu nhập GDP bình quân đầu người.

Chắc hẳn với những thông tin trên, bạn đã biết hiện nay có bao nhiêu châu lục trên thế giới đồng thời có thêm nhiều kiến thức về các lục địa này. Cùng với những tác động của tự nhiên, các châu lục sẽ không ngừng dịch chuyển. Chính vì vậy có thể trong tương lai số châu lục trên thế giới có thể sẽ ít đi hoặc nhiều thêm.

icon-date
Xuất bản : 08/09/2022 - Cập nhật : 10/10/2023