logo

Trên “Chuông hòa bình” ở trụ sở Liên Hợp Quốc có khắc chữ gì?

Câu trả lời đúng nhất: Trên “chuông hòa bình” ở trụ sở liên hợp quốc có khắc chữ "Vạn tuế hòa bình tuyệt đối trên thế giới"

Vậy để hiểu rõ hơn về chuông hòa bình mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây cùng Toploigiai nhé!


1. Ngày hòa bình Liên Hợp Quốc

Từ khi thành lập, Ngày hoà bình quốc tế đã đánh dấu sự tiến bộ của các cá nhân và cả hành tinh đối với hòa bình. Mỗi năm nhiều sự kiện được tổ chức để kỷ niệm và chào mừng ngày này. Các sự kiện có thể được tổ chức từ các cuộc tụ họp riêng tư, hay các buổi hòa nhạc giữa công chúng hoặc trên các diễn đàn, nơi hàng trăm nghìn người tham gia, với các hành động có thể đơn gian như thắp lên một ngọn nến, hoặc chỉ ngồi suy tư trong im lặng. Hoặc có thể cùng với các đồng nghiệp, tổ chức, cộng đồng hoặc chính phủ tham gia vào những sự kiện lớn hơn. Tác động của việc hàng triệu người dân ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với nhau vì một ngày hòa bình sẽ gia tăng gấp bội.

Ngày Quốc tế hòa bình được Liên hợp quốc khởi xướng vào năm 1981 và lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 9/1982. Từ năm 2002, Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức lấy ngày 21/9 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế hòa bình nhằm kêu gọi các bên tham chiến trên toàn thế giới cùng từ bỏ vũ khí, bước vào thương lượng, đàm phán trong hòa bình; kêu gọi người dân trên toàn thế giới chung tay xây dựng thế giới hòa bình, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Tuy vậy, không phải chỉ đến ngày 21/9 hằng năm – Ngày Quốc tế hòa bình (hay còn gọi là Ngày hòa bình thế giới), người ta mới nói đến hòa bình. “Hòa bình” luôn là mong ước, là khát vọng thường trực và hiện hữu của nhân loại, là đích đến trong mọi hành trình và là sợi dây để kết nối toàn cầu. Dịp 21/9 hằng năm là dịp để Liên hợp quốc và mọi quốc gia trên toàn thế giới thêm một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng, cũng như ý nghĩa cao đẹp của hòa bình đối với toàn nhân loại.

Phát biểu nhân Ngày hoà bình quốc tế năm nay, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho rằng mọi sự phát triển, thịnh vượng và tiến bộ của nhân loại chỉ có thể có được khi không có bóng dáng của chiến tranh, xung đột. 

Ông cho biết Liên hợp quốc được thành lập với lời hứa trịnh trọng, đó là đưa các thế hệ tương lai thoát khỏi bóng ma chiến tranh, và trong suốt lịch sử tồn tại của mình tổ chức này đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc thực hiện mục tiêu này tuy vẫn còn đó rất nhiều việc phải làm.

Ông cho rằng hơn bao giờ hết, các quốc gia cần hợp sức để quét sạch những lò lửa căng thẳng, những tư tưởng cực đoan và triệt tiêu tận gốc mọi mầm mống chiến tranh, xung đột.

Trên “Chuông hòa bình” ở trụ sở Liên Hợp Quốc có khắc chữ gì?

2. Khắc chữ trên Chuông hòa bình Liên Hợp Quốc

Gìn giữ hòa bình được Liên Hợp Quốc xác định là "một cách giúp đỡ những nước bị tàn phá do xung đột để tạo ra các điều kiện cho hoà bình". Những quân nhân gìn giữ hòa bình theo dõi và giám sát tiến trình hòa bình trong những vùng hậu xung đột và giúp đỡ những cựu chiến sĩ trong việc thực hiện những thỏa thuận hoà bình mà họ đã ký. Các sự trợ giúp như vậy có nhiều dạng, gồm phương pháp xây dựng lòng tin, thỏa thuận về việc chia sẻ quyền lực, hỗ trợ bầu cử, củng cố luật pháp, và việc phát triển kinh tế – xã hội. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có thể bao gồm những người lính, những cảnh sát dân sự và các dân thường khác.

Để khai mạc ngày này, "Chuông hòa bình" ở Trụ sở Liên Hợp Quốc (tại thành phố New York, Hoa Kỳ) bắt đầu ngân vang báo hiệu. Chuông này được đúc từ các đồng tiền kim loại quyên góp của các trẻ em từ khắp các châu lục ngoại trừ châu Phi. Đó là món quà tặng của "Hiệp hội Liên Hợp Quốc" của Nhật Bản, và được coi như "một lời nhắc nhở về phí tổn nhân mạng cho chiến tranh". Các chữ khắc ghi trên mặt chuông như sau: "Vạn tuế hòa bình tuyệt đối trên thế giới". Các cá nhân cũng có thể mang phù hiệu Chim bồ câu hòa bình màu trắng để kỷ niệm ngày quốc tế Hòa bình, do một tổ chức phi lợi nhuận của Canada sản xuất.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh các cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang đã phá vỡ mọi cơ sở và điều kiện để phát triển. Mọi nguồn tài nguyên cần để phục vụ cho lợi ích của con người, chứ không phải để chi phí cho chiến tranh; tiền bạc phải để mua sắm sách vở, quần áo và các phương tiện phục vụ con người, chứ không phải để mua sắm vũ khí giết người, và chỗ của trẻ em là trường học, chứ không phải trong trại lính... Vì thế, theo ông Ban Ki-moon, mọi người cần phải gióng lên những hồi chuông mạnh hơn để âm thanh tuyệt vời của nó đến được với các thế lực hiếu chiến, cực đoan đang gây cho nhân loại quá nhiều bạo lực và đau thương ngay chính trong những ngày này.

>>> Xem thêm: Biểu tượng may mắn của Trung Quốc là gì?

icon-date
Xuất bản : 26/09/2022 - Cập nhật : 28/09/2022