logo

Trả lời câu hỏi trang 36 Lịch Sử 11 Bài 6


Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Trả lời câu hỏi trang 36 Lịch Sử 11 Bài 6

- Nét nổi bật trong hai giai đoạn thứ hai của chiến tranh là gì ? Vì sao Mĩ tham gia vào chiến tranh muộn?

- Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì?

Lời giải

* Nét nổi bật trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh:

- Tháng 2/1917, nhân dân Nga thực hiện cuộc Cách mạng Dân chủ tư sản Nga với khẩu hiệu “Đả đảo chiến tranh!”, “Đả đảo Nga Hoàng”, “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”. Nga Hoàng bị lật đổ, chính phủ lâm thời được thành lập nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi chiến tranh.

- Lúc này, Đức tiến hành “chiến tranh tàu ngầm” gây cho Anh nhiều thiệt hại.

- Tháng 4/1917, sau khi Cách mạng Dân chủ tư sản Nga thành công buộc Mĩ phải tham gia chiến tranh. Mĩ chính thức tuyên chiến với Đức.

- Tháng 11/1917, nhân dân Nga dưới sự lãnh đạo của Leenin và Đảng Bôn-sê-vích thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước Xô viết ra đời.

- Ngày 3/3/1918, Nhà nước Xô viết kí riêng với Đức bản Hòa ước Bret-litop. Nước Nga rời khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

- Năm 1918, Đức mở liên tiếp 4 đợt tấn công với quy mô lớn trên mặt trận Pháp. Tháng 7/1918, 65 vạn quân Mĩ đổ bộ trực tiếp tham chiến.

- Cuối tháng 9/1918, quân Đức liên tiếp thất bại, Bungari phải bỏ chạy sang Hà Lan. Ngày 11/11/1918, chính phủ Đức buộc phải kí hiệp định đầu hàng không điều kiện.

=> Chiến tranh thế giới thứ 1 chính thức kết thúc.

* Mĩ tham chiến muộn vì:

+ Vì muốn lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho hai phe và làm giàu nên chính sách ban đầu của Mĩ là giữ thái độ “trung lập”.

+ Năm 1917, khi phong trào cách mạng dâng cao, Mĩ thấy cần phải kết thúc chiến tranh nên Mĩ tham chiến và đứng về phe Hiệp ước.

* Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả

- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã gây nên thảm họa nặng nề đối với nhân loài (13,6 triệu người chết và khoảng 20 triệu người bị tàn phế; chi phí cho chiến tranh vào khoảng 85 tỉ USD; Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy)

- Các nước Châu Âu đều biến thành con nợ của Mĩ.

- Riêng Mĩ, được hưởng lợi trong chiến tranh nhờ buôn bán vũ khí.

- Cách mạng Tháng Mười Nga và sự thành lập nhà nước Xô Viết đã đánh dấu một bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021