logo

Trả lời câu hỏi trang 32 Lịch Sử 11 Bài 6


Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Trả lời câu hỏi trang 32 Lịch Sử 11 Bài 6

Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Lời giải

- Nguyên nhân sâu xa:

+ Do sự phát triển không đều giữa các nước đế quốc kèm với mâu thuẫn về kinh tế, thị trường thuộc địa. (đế quốc già như Anh, Pháp , Nga già về khoa học kĩ thuật nhưng lại nhiều thị trường thuộc địa; đế quốc trẻ như Mĩ, Đức, Áo Hung, Nhật Bản có nền khoa học kĩ thuật phát triển nhưng ít thị trường thuộc địa)

+ Quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng, phức tạp dẫn đến các cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra.

- Nguyên nhân trực tiếp:

+ Sự căng thẳng ở bán đảo Ban-căng, thái tử Áo-Hung bị người Xéc-bi ám sát.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021