Qua đèo Ngang là bài thơ nổi tiếng của Bà Huyện Thanh Quan - một nữ sĩ của lịch sử văn học Việt Nam. Bài thơ đã được bà vận dụng tài tình các từ Hán Việt cùng các biện pháp nghệ thuật đặc sắc. Cùng Toploigiai Tìm từ Hán Việt trong bài Qua đèo Ngang nhé!
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
- Các từ Hán Việt có trong bài này là: quốc quốc và gia gia.
- “Quốc quốc” và “gia gia” trong bài này có ý chỉ tiếng kêu của hai con chim cuốc và chim đa. Tiếng kêu của hai loài chim này giống với hai từ “quốc” và “gia” nên Bà Huyện Thanh Quan đã dùng ý đó để chỉ về nỗi nhớ quốc gia của mình.
Bài thơ này đã được vận dụng các biện pháp nghệ thuật rất đặc sắc. Đó là:
+ Biện pháp tả cảnh ngụ tình.
+ Nhân hoá: “Cỏ cây chen đá, lá chen hoa”.
+ Đảo ngữ:
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
+ Điệp từ: chen, ta
+ Chơi chữ: quốc quốc, gia gia.
+ Lời thơ trang nhã điêu luyện, âm điệu trầm lắng.
---------------------------
Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn trả lời câu hỏi Tìm từ Hán Việt trong bài Qua đèo Ngang Hi vọng qua bài viết, các bạn sẽ tiếp thu thêm được nhiều kiến thức và đạt nhiều điểm cao trong học tập nhé!