logo

Tìm hiểu và giới thiệu về sự hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục với ASEAN hoặc với một quốc gia thành viên của ASEAN

Câu hỏi: Tìm hiểu và giới thiệu về sự hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục với ASEAN hoặc với một quốc gia thành viên của ASEAN

Trả lời:

Việt Nam đã có nhiều hoạt động hợp tác với các nước thành viên ASEAN trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có những hoạt động chính như sau:

- Chương trình học bổng ASEAN: Chương trình học bổng ASEAN là một chương trình hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác nhằm tăng cường trao đổi văn hóa và giáo dục giữa các quốc gia thành viên. Chương trình này cung cấp cơ hội cho sinh viên Việt Nam học tập và nghiên cứu tại các trường đại học trong khu vực ASEAN và ngược lại.

- Hợp tác giáo dục đào tạo: Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận hợp tác giáo dục đào tạo với các nước ASEAN khác như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore. Chương trình hợp tác này nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm, phát triển đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, cũng như mở rộng quan hệ giữa các trường đại học.

- Hợp tác đào tạo tiếng Anh: Việt Nam cũng đã có nhiều chương trình hợp tác đào tạo tiếng Anh với các nước ASEAN nhằm phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho sinh viên, giáo viên và cán bộ quản lý trong các ngành công nghiệp khác nhau.

- Hội nghị giáo dục ASEAN: Việt Nam đã tham gia các hội nghị giáo dục ASEAN và đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các chính sách giáo dục chung của khu vực. Đặc biệt, Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị Giáo dục ASEAN lần thứ 37 vào năm 2020.

- Tham gia các dự án hợp tác về giáo dục: Việt Nam cũng đã tham gia nhiều dự án hợp tác giáo dục với các quốc gia ASEAN khác như dự án nghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Anh và công nghệ thông tin, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cho sinh viên.

icon-date
Xuất bản : 06/03/2023 - Cập nhật : 03/07/2023