Tìm hiểu tác giả Nguyễn Trọng Tạo bao gồm tiểu sử, sự nghiệp, các tác phẩm, đặc điểm phong cách sáng tác và các nhận định bình luận về ông.
- Nguyễn Trọng Tạo (1947– 2019) là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, họa sĩ Việt Nam.
- Xuất thân: trong một gia đình nho học.
- Quê quán: làng Trường Khê (nay là Diễn Hoa), huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
- Ông đi lính năm 1969, học Đại học viết văn Nguyễn Du khoá 1, làm thơ từ năm 14 tuổi.
- Năm 1988, ông chuyển về Huế làm làm Trưởng ban Biên tập xuất bản Hội Văn học Nghệ thuật Bình Trị Thiên.
- Năm 1997, Nguyễn Trọng Tạo ra Hà Nội, công tác ở Tạp chí Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
- Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
- Ngày 7 tháng 1 năm 2019, Nguyễn Trọng Tạo qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai, vì căn bệnh ung thư phổi.
- Là người đa tài, Nguyễn Trọng Tạo vừa làm thơ, vừa sáng tác nhạc, vừa viết báo, vừa làm họa sĩ vẽ bìa sách.
- Cả cuộc đời ông có hơn 20 đầu sách về văn, thơ, tiểu luận phê bình văn học, nhạc và hàng ngàn bìa sách.
- Sự nghiệp lớn nhất của Nguyễn Trọng Tạo là thơ.
- Ông đã in 10 tập thơ với 6 giải thưởng văn học.
- Ông là người khởi xướng “Thơ đời thường” để thoát khỏi dòng thơ tụng ca tràn ngập trước đó.
- Thơ và truyện ngắn của ông dịch ra tiếng Pháp, Anh, Nga, Tây Ban Nha...
- Về âm nhạc, Nguyễn Trọng Tạo sáng tác bài hát đầu tiên năm 20 tuổi, đến nay đã có khoảng 100 ca khúc.
- Bắt đầu viết báo từ ngày còn ở Quân khu IV thời chiến tranh.
- Ông còn là họa sĩ minh họa và trình bày mỹ thuật tạp chí Cửa Việt, tạp chí Âm nhạc, báo Thơ, tác giả măng-sét tạp chí Sông Hương, Sông Lam, Hồng Lĩnh, báo Thơ,...
- Đồng dao cho người lớn;
- Nương thân;
- Thế giới không còn trăng;
- Con đường của những vì sao;
- Trường ca Đồng Lộc;
- Trường ca Biển mặn,...
- Giải thưởng thơ của Nghệ An năm 1969;
- Giải thơ của các báo Văn nghệ, Văn nghệ quân đội, Nhân dân (1978);
- Giải thơ của các báo Văn nghệ, Văn nghệ quân đội, Nhân dân (1978);
- Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương;
- Giải thưởng Uỷ ban toàn quốc các hội văn học nghệ thuật Việt Nam về thơ và văn xuôi;
- Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012;
- Giải thưởng đặc biệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Bắc (1981) cho ca khúc "Làng Quan họ quê tôi";
- Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương (1997–2002) cho ca khúc "Đôi mắt đò ngang",...
- Ông đã có rất nhiều sáng với đủ đầy bề dày bề sâu sự nghiệp của một tài năng nghệ thuật.
- Phong cách sáng tác rất riêng của ông có điểm rất khác so với các nhà thơ, nghệ sĩ cùng thời.
- Là một nghệ sĩ đa tài trên nhiều lĩnh vực, nên phong cách sáng tác của ông vô cùng phong phú, đặc sắc, chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống.
- Trong các ca khúc của ông mang âm hưởng du dương, say đắm lòng người nghe.
- Ngôn từ trong thơ, văn giản dị nhưng mang đậm ý nghĩa sâu sắc, truyền cảm đến độc giả.
- Giọng thơ mới mẻ, cách nhìn cuộc sống sâu rộng góp phần vào làm nên thành công các tác phẩm, ca khúc của ông.
- "Thơ Nguyễn Trọng Tạo còn góp phần đấu tranh cho quyền được nói về cá nhân, quyền được nói về riêng mình, quyền được nói về cái tôi trong văn học của chúng ta.
Khác hẳn một số nhà thơ không hiểu chính mình đang viết gì, Tạo không viết những câu thơ bí hiểm, không viết những câu thơ tự đánh đố mình và đánh đố bạn đọc để làm ra vẻ mình là một nhà thơ có tư duy cao!
Thơ Tạo thể hiện tư duy của chính Tạo, không phải tư duy vay mượn của người khác. Trên bảng ghi công những văn nghệ sĩ đổi mới thực sự và đổi mới hiệu quả, có tên Nguyễn Trọng Tạo ”
(nhà văn Nguyễn Đình Thi – nguyên Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.).
- "Thơ của Nguyễn Trọng Tạo là thơ của những cái chớp mắt... Cảm hứng nhân văn của Nguyễn Trọng Tạo không hề dễ dãi, và, lấp lánh vô tận như những cái chớp mắt... ”
(Tiến sĩ Hoàng Ngọc Hiến – nguyên hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du).
- "… Là một nhà văn hóa đa tài, cả nhạc, thơ, họa và phê bình văn học nghệ thuật, cả 4 loại hình này anh đứng ở tốp đầu của cả nước, anh Nguyễn Trọng Tạo được nhiều người ngưỡng mộ, yêu thương hết mực kể cả nữ và nam. Tình yêu và tình bạn đã tạo cảm hứng để anh cho ra đời nhiều tác phẩm bất hủ cả thơ và nhạc để lại cho thế hệ mai sau. ”
(Tiến sĩ Lê Doãn Hợp – nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin).
- "Nguyễn Trọng Tạo là người đa tài, tài hoa. Anh mất đi, sau này không dễ gì có được một người như thế. ”
(Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ – Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương, nguyên Tổng giám đốc VOV).
- "Nếu người đọc muốn tìm thấy ở thơ Nguyễn Trọng Tạo câu trả lời chức năng của thơ là gì thì khó mà có một lời giải đáp cụ thể. Ta thấy thơ anh không nhằm phục vụ một nhiệm vụ hoặc cổ vũ một trào lưu gì. Anh như một người lẻ loi đứng trên các nẻo đường, mặc cho các lớp người cứ trùng điệp ồn ào qua lại.
Thật khó có thể xếp Nguyễn Trọng Tạo vào một lớp nhà thơ nào. Ngòi bút anh thoải mái với những điều không phải dễ nói ra... ”
(nhà thơ Vũ Cao – nguyên Chủ tịch Hội đồng Thơ Việt Nam).