logo

Tập làm văn. Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối


Những người quả cảm - Tuần 25


Tiếng Việt lớp 4: Soạn bài. Tập làm văn. Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

Câu 1 (trang 75 sgk Tiếng Việt lớp 4)

Dưới đây là hai đoạn văn dùng để mở đầu bài văn tả cây hồng nhung. Hai cách mở bài ấy có gì khác nhau?

Lời giải:

Hai cách mở bài khác nhau như sau:

Đoạn a: giới thiệu trực tiếp cây hoa hồng nhung (cách mở bài trực tiếp).

Đoạn b: giới thiệu chung về thời điểm mùa xuân các loài hoa trổ bông rồi mới đề cập đến cây hoa mình muốn tả (cách mở bài gián tiếp).

Câu 2 (trang 75 sgk Tiếng Việt lớp 4) 

Viết đoạn mở bài theo kiểu gián tiếp cho các bài văn tả cây phượng, cây hoa mai, cây dừa.

Lời giải:

a) Cây phượng: Trong sân trường em có rất nhiều các loại cây bóng mát. Từng hàng các cây đứng thẳng tăm tắp, xòe tán rộng phủ bóng mát khắp cả sân trường. Có lẽ gắn bó và để lại nhiều kỉ niệm với em nhất là cây phượng vĩ.

b) Cây hoa mai: Trước sân nhà bà em có nhiều loại cây quí lắm: nào là lộc vừng, thiên tuế, cây si, cây sung, hoa ngọc lan.... Nhưng đối với em cây mai vẫn đẹp nhất. Cây mai nở vàng ươm báo hiệu tết đã về, hơn nữa đó là cây mai nội em đã trồng.

c) Cây dừa: Hè năm ngoái em được bố mẹ cho đi biển, ở đó có rất nhiều cảnh đẹp, những cảnh mà một tỉnh miền núi như em chưa bao giờ được thấy. Trong đó, em thích nhất là được ngồi dưới những gốc dừa nhìn ra .biển, nhìn những ngọn song biển đánh vào bờ. Những cây dừa đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ về biển của em

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 4

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 24/03/2021