logo

Thông thường những nước có vốn đầu tư ra nước ngoài cao thì

Câu hỏi :

Thông thường những nước có vốn đầu tư ra nước ngoài cao thì

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

-Khi một quốc gia đầu tư nhiều ra nước ngoài, GNI của nó sẽ bị giảm do mất đi thu nhập từ các đầu tư trong nước. Điều này là do GNI tính toán thu nhập của tất cả các công dân của một quốc gia, bao gồm cả thu nhập từ vốn đầu tư nước ngoài, trong khi GDP chỉ tính toán giá trị sản xuất bên trong lãnh thổ của một quốc gia, bao gồm cả sản xuất của các công ty nước ngoài. Vì vậy, khi một quốc gia đầu tư nhiều ra nước ngoài, các khoản thu nhập từ đầu tư nước ngoài sẽ không được tính vào GDP của nó, nhưng vẫn được tính vào GNI của nó. Điều này dẫn đến GNI của nó thấp hơn GDP.

-Tuy nhiên, cần lưu ý rằng GDP và GNI đều là chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe kinh tế của một quốc gia, và không nên coi một chỉ số nào là quan trọng hơn một chỉ số khác. Việc đầu tư ra nước ngoài có thể mang lại nhiều lợi ích cho một quốc gia, bao gồm tăng cường tính toàn cầu hóa, đưa vào các công nghệ mới và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, cần phải đánh giá kỹ lưỡng và quản lý các rủi ro để đảm bảo rằng việc đầu tư ra nước ngoài không gây ảnh hưởng tiêu cực đến GDP và GNI của quốc gia.

icon-date
Xuất bản : 07/03/2023 - Cập nhật : 05/10/2023