logo

Thành phố nào được xem là "cửa sổ nhìn ra phương Tây" do Peter Đại đế thành lập và phát triển?

Ít ai biết rằng trong lịch sử nước Nga, có một nhân vật được đánh giá cao hơn cả Lenin và Stalin, ông chính là Peter Đại đế, người được so sánh ngang hàng với hoàng đế Julius Caesar nhờ những cải cách kiệt xuất xuyên suốt chiều dài lịch sử của nước này. Thành phố nào được xem là "cửa sổ nhìn ra phương Tây" do Peter Đại đế thành lập và phát triển? Thông tin chi tiết sẽ được Toploigiai chia sẻ tới bạn ngay trong phần dưới đây.

Câu hỏi: Thành phố nào được xem là "cửa sổ nhìn ra phương Tây" do Peter Đại đế thành lập? 

A. Moscow 

B. St Petersburg

C. Kiev 

D. Kazan

Đáp án đúng là: B. St Petersburg


Giải thích của giáo viên Toploigiai tại sao chọn đáp án B

Thành phố St Petersburg được xem là "cửa sổ nhìn ra phương Tây" do Peter Đại đế thành lập. Saint Petersburg là cố đô, trung tâm văn hóa lớn nhất của nước Nga. Bất kỳ du khách nào biết đến xứ sở Bạch dương đều yêu thích và mong muốn đến thăm thành phố được ví là thủ đô phương Bắc của nước Nga. Vào ban đêm, dưới ánh sáng đèn điện vẻ đẹp các công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi hiện lên lung linh, huyền ảo. Vẻ đẹp độc đáo của thành phố hơn 300 năm tuổi luôn cuốn hút mọi du khách tới thăm.

 Thành phố nào được xem là "cửa sổ nhìn ra phương Tây" do Peter Đại đế thành lập?

- Peter Đại đế Thành lập Saint Petersburg 

Hầu hết các cựu gia đình boyar giàu có đều nằm ở trong hoặc quanh Moscow. Pi-e hiểu rằng ông cần một thành phố lớn mới, nơi tầng lớp quý tộc kiểu mới của ông có thể giao du với nhau, cạnh tranh và tạo ra một mạng lưới xã hội mới. Đồng thời, Nga lúc đó rất cần tiếp cận biển và các mối thương mại mới với châu Âu.

Sáng lập ra Saint Petersburg vào năm 1703 trên vùng đất sình lầy Ingria (dọc theo bờ biển phía nam của Vịnh Phần Lan) là một ý tưởng đạt được cùng một lúc tất cả các mục tiêu nói trên. Moscow không đánh mất tầm quan trọng của một “cố đô” – tất cả các Sa hoàng Nga sau thời Pi-e đều chính thức được trao vương miện ở Moscow, tại Nhà thờ Lớn Dormition.

Nhưng Saint Petersburg, như đúng ý đồ của người tạo ra nó, trở thành một thành phố hướng về châu Âu và được tổ chức theo kiểu châu Âu, giúp đạt thêm một mục tiêu quan trọng của triều đại Pi-e.


- Giới thiệu về Sankt-Peterburg 

Sankt-Peterburg là một thành phố trên bờ biển Vịnh Phần Lan. Được thành lập bởi Pyotr Đại Đế vào năm 1703, thành phố đã là thủ đô của Nga trong hai thế kỷ và đã từng chứng kiến những sự kiện lịch sử quan trọng nhất. Thành phố thường được gọi là "Venice của phương Bắc" vì kiến trúc độc đáo. Sankt-Peterburg cũng được biết đến với bầu không khí sáng tạo đặc biệt thu hút những người lãng mạn, nghệ sĩ và nhà thơ đến đó.

Sankt-Peterburg nằm cách Helsinki 400 km. Từ trung tâm thành phố đến thủ đô Phần Lan và ngược lại có tuyến xe buýt, tàu tốc hành, phà chạy nhiều lần trong ngày. Thời gian đi tốn khoảng từ 3,5 đến 6 giờ tùy thuộc vào loại phương tiện giao thông. Các chuyến đi thường xuyên đến các thành phố châu Âu là một trong những lợi thế của việc sống ở thành phố trên sông Neva, điều chính là phải lo làm visa Schengen trước (tại các đại sứ quán của các nước châu Âu ở nước bạn).

Sở hữu những đặc điểm riêng có về văn hóa, Saint Petersburg được coi là thủ đô văn hóa của thế giới. Rất nhiều kiến trúc đặc trưng và chứa đựng bề dày lịch sử văn hóa Nga, nhiều địa điểm như bảo tàng, nhà hát, cung điện, nhà thờ, thư viện… được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Saint Petersburg diễn ra sôi nổi, với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi. Bên cạnh những di sản văn hóa thế giới, các hoạt động nghệ thuật phong phú đa dạng, Saint Petersburg còn nổi tiếng về những chiếc cầu đẹp với các cấu trúc khác nhau. Hiện tại ở Saint Petersburg có trên 300 chiếc cầu, với những tên gọi riêng, như các cầu Xanh da trời, cầu Xanh lá cây.

>>> Xem thêm: Vị quân vương đã giải phóng nước Nga khỏi người Tatar?

icon-date
Xuất bản : 04/10/2022 - Cập nhật : 04/10/2022