logo

Tham gia trồng, chăm sóc cây trong khuôn viên nhà trường hoặc khu vực em sinh sống theo kĩ thuật đã học

Câu hỏi: Tham gia trồng, chăm sóc cây trong khuôn viên nhà trường hoặc khu vực em sinh sống theo kĩ thuật đã học

Trả lời:

Các kĩ thuật để trồng và chăm sóc cây hoa giấy tại nhà.

- Kĩ thuật trồng cây hoa giấy:

+ Đào một hố sâu bằng bộ rễ của cây. 

+ Thêm vào hố phân bón có tỉ lệ phốt phát cao để kích thích bộ rễ phát triễn và thúc đẩy hoa nở nhiều. 

+ Nhấc cây hoa khỏi chậu, làm ướt bộ rễ và đưa vào hố. 

+ Đắp vỗ nhẹ đất xung quanh gốc cây.

- Kĩ thuật chăm sóc cây hoa giấy:

+ Tưới nước vừa đủ cho cây hoa giấy: Trung bình, tưới nước 1 lần/1 ngày cho cây. Chọn lượng nước vừa đủ, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng bình thường.

+ Bón phân cho cây hoa giấy thường xuyên: Đất trồng đôi khi không đủ chất dinh dưỡng để cây sinh trưởng. Bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cho cây là việc làm cần thiết.

+ Cắt tỉa cây hoa giấy: Cắt bớt những chiếc lá, bông hoa bị héo (hoặc bị bệnh). Nếu không nó sẽ lan nhanh ra các khóm hoa khác (nhất là khi hoa giấy bị bệnh). 

* Những loại cây thường được trồng tại khuôn viên trường học

Cây phượng vĩ: Đây là loại cây gắn liền với tuổi học trò của Việt Nam, nó đặc biệt thích hợp với vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới. Cây có tán lá xòe to, lá mọc xum xuê không chỉ mang lại bóng mát cho sân trường mà còn tạo cảnh quan trong lành nữa. Khi đến mùa hoa nở, màu sắc đỏ rực của những bông hoa cùng màu xanh của lá tạo nên một không gian cuốn hút.

Cây bàng: Đây là loại cây thân gỗ nhỏ, có chiều cao từ 15-20m. Thân cây mọc thẳng với nhiều cành, nhánh mọc ngang nhau. Tất cả tạo thành từng tầng hình tròn quanh thân, phần đầu cành có xu hướng hướng lên trên trông giống như 1 chiếc nón ngược. Lá của cây nhỏ, có màu xanh non mọc theo từng cụm xếp thành hình tròn. Hoa của cây bàng nhỏ, mọc ít, có màu trắng hơi xanh. Hoa thường mọc thành chùm thẳng dài khoảng 5cm, nhìn xa trông giống như con sâu róm.

Tham gia trồng, chăm sóc cây trong khuôn viên nhà trường hoặc khu vực em sinh sống theo kĩ thuật đã học

Cây giáng hương: một loại cây thân gỗ có hình tròn và tán lá rộng, cây có thể cao từ 15-40m. Cây có đường kính thân cây trung bình từ 0,7-0,9m, thậm chí có những cây lên đến 1,7m đường kính. Dáng của cây giáng hương rất đẹp, tán lá luôn xanh tốt quanh năm, những bông hoa có màu sắc sặc sỡ, tươi tắn.

Cây móng bò tím: Loại cây này có vẻ đẹp từ hình dáng cho đến việc mang lại bóng mát, vẻ đẹp cho cảnh quan xung quanh. Cây thường được trồng một cách đơn lẻ, trồng theo hàng, dọc theo phía lối đi trong khuôn viên của sân thượng. Cây không những cho bóng mát tuyệt vời mà còn đem lại một không gian xanh, sạch, thoảng mùi hương rất dễ chịu. Sân trường sẽ được tạo thêm màu sắc mới vô cùng mắt mắt.

Cây xà cừ: đây là loại cây có thân gỗ với chiều cao từ 30-40m và đường kính thân là 0,8-2m. Phần vỏ cây có màu xám nâu, thân trơn, vỏ rất nhẵn lúc còn non. Lúc cây già hình thành những vảy màu đen, nứt dạng hình đồng tiền khoanh tròn giống như cái sọ bóc tróc ra khỏi thân.

icon-date
Xuất bản : 09/09/2022 - Cập nhật : 28/10/2023