logo

Tác giả - Tác phẩm: Về ngôi nhà đang xây trang 148 Tiếng Việt 5 (Tóm tắt, HCST, nội dung, bố cục, sơ đồ tư duy)

Khái quát Tác giả - Tác phẩm: Về ngôi nhà đang xây bao gồm Giới thiệu tác giả Đồng Xuân Lan và hoàn cảnh sáng tác, thể loại, bố cục, tóm tắt, giá trị nội dung, đặc sắc nghệ thuật, của tác phẩm Về ngôi nhà đang xây - SGK Tiếng Việt 5. Bài viết sẽ giúp các em học sinh cũng như thầy cô giáo trong việc học, giảng dạy và có những bài soạn giáo án đặc sắc.

Tác giả - Tác phẩm: Về ngôi nhà đang xây

Tác giả - Tác phẩm: Về ngôi nhà đang xây trang 148 Tiếng Việt 5 (Tóm tắt, HCST, nội dung, bố cục, sơ đồ tư duy)

I. Khái quát về tác giả - tác phẩm


1. Tác giả

Nhà thơ Đồng Xuân Lan sinh năm 1944, quê ở Quảng Ngãi. Năm 1955, ông theo gia đình đi tập kết ra Bắc, rồi học đại học ngành tài chính. Vì mê văn chương nên ra trường một thời gian, ông xin chuyển sang làm việc ở ngành văn hóa. Sau năm 1975, ông về làm việc tại Sở Văn hóa và Thông tin Phú Khánh (sau đó là Khánh Hòa) và là một trong những người sáng lập Hội Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa.

Những năm sống và làm việc ở Nha Trang, Đồng Xuân Lan luôn quan tâm đến mọi người, đặc biệt là các cây bút trẻ. Mỗi khi có bài thơ hay tác phẩm văn xuôi nào hoàn thành, ông đều đọc cho anh em quen biết nghe để góp ý. Trong sáng tác, ông làm thơ, viết truyện và vẽ cả tranh biếm họa. Ông có nhiều bài thơ rất hay, được anh em văn nghệ đánh giá khá cao. Năm 1978, bài thơ “Âm điệu mùa mưa” của ông được trao tặng thưởng bài thơ hay nhất trong năm của báo Văn Nghệ. Đến năm 1985, chùm thơ viết về Trường Sa của ông được tặng giải ba cuộc thi thơ do Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức... Ở lĩnh vực tranh biếm họa, ông có rất nhiều tranh đăng trên các báo và được tặng giải B tại cuộc thi tranh biếm họa do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức năm 1986.


2. Tác phẩm

a. Bố cục

- Bài được chia làm 4 đoạn:

+ Mỗi khổ là 1 đoạn

b. Nội dung chính

Hình ảnh đẹp và sống động của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới hàng ngày trên đất nước ta.

c. Từ cần giải nghĩa trong tác phẩm

- Giàn giáo: giàn làm bằng gỗ, tre hoặc sắt để công nhân xây dựng làm việc trên cao.

- Trụ bê tông: cột đúc bằng xi măng trộn cát, đá (hoặc sỏi) và nước, có cốt sắt bên trong.

- Cái bay: dụng cụ của thợ nề, gồm một miếng thép mỏng hình lá lắp vào cán, dùng để xây, trát, láng.


II. Câu hỏi vận dụng kiến thức tác phẩm Về ngôi nhà đang xây


Câu hỏi đoạn 1

Câu hỏi: Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây?

Lời giải:

Những chi tiết vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây là: 

- Giàn giáo tựa cái lồng.

- Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây.

- Bác thợ nề huơ huơ cái bay.

- Ngôi nhà thở ra màu vôi vữa, còn nguyên màu vôi, gạch.


Câu hỏi đoạn 2

Câu hỏi: Tìm những hình ảnh so sánh nói lên vẻ đẹp của ngôi nhà?

Lời giải:

Đó là những hình ảnh:

- Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây.

- Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong.

- Ngôi nhà như bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.

- Ngôi nhà như trẻ nhỏ lớn lên với trời xanh.


Câu hỏi đoạn 3

Câu hỏi: Tìm những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sống động, gần gũi.

Lời giải:

Đó là những hình ảnh:

- Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc, thở ra mùi vôi vữa.

- Bầy chim rót vào ô cửa chưa sơn vài nốt nhạc.

- Nắng đứng ngủ quên trên những bức tường.

- Làn gió mang hương, ủ đầy những rãnh tường chưa trát vữa.

- Ngôi nhà lớn lên với trời xanh.


Câu hỏi đoạn 4

Câu hỏi: Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về cuộc sống trên đất nước ta?

Lời giải:

Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên nhịp sống và công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước đang rất sôi động, nhộn nhịp. Báo hiệu một cuộc sống ấm no hạnh phúc.


Câu hỏi vận dụng

Câu hỏi: Em có suy nghĩ gì về những người thợ đi xây dựng những ngôi nhà mới cho đát nước thêm tươi đẹp hơn?

Lời giải:

Họ là những người thợ tuyệt vời....

Câu hỏi: Hãy viết một đoạn văn ngắn tả về ngôi nhà của em

Bài làm

Ngôi nhà thân yêu của em nằm sâu trong con ngõ nhỏ vắng lặng. Nhưng ngôi nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vui và tình thương yêu ấm áp. Ngôi nhà ba tầng với cánh cửa gỗ nâu sẫm đã sờn màu. Phòng khách nhà em lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp với nhiều đồ vật: bộ bàn ghế, ti vi, lọ hoa,... Em thích nhất là những bức tranh, bức ảnh treo dọc theo chiếc cầu thang uốn lượn. Chiếc cầu thang dẫn lên phòng ngủ của bố mẹ và của anh em em. Trên ban công, mẹ em trồng mấy chậu hoa lan, hoa hướng dương, hoa hồng rực sắc. Chúng điểm tô cho ngôi nhà trở nên tươi đẹp hơn để em luôn yêu ngôi nhà của mình.

>>> Xem trọn bộ: Tác giả, tác phẩm Tiếng Việt 5

------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Khái quát về Tác giả - Tác phẩm: Về ngồi nhà đang xây trong bộ SGK Tiếng Việt 5. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Toploigiai đã có đầy đủ các bài giới thiệu về tác giả tác phẩm. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt! 

icon-date
Xuất bản : 15/10/2022 - Cập nhật : 21/11/2022