logo

Tác giả - Tác phẩm: Đường về quê mẹ (hoàn cảnh sáng tác, bố cục)

Tìm hiểu Tác giả tác phẩm: Đường về quê mẹ Ngữ văn 8 Cánh diều về tiểu sử tác giả, hoàn cảnh sáng tác, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật. Hi vọng qua bài viết dưới đây các bạn sẽ nắm vững được những kiến thức trọng tâm của bài học!


I. Tác giả Đoàn Văn Cừ


1. Tiểu sử

- Đoàn Văn Cừ sinh ra tại Thôn Đô Đò, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông sinh ngày 25 tháng 11 năm 1913. Trước Cách mạng tháng Tám, ông đã trở thành giáo viên và tham gia phong trào công nhân tại Nhà máy sợi Nam Định vào năm 1936. 

- Vào năm 1946, ông tham gia Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định. Năm 1948, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông tham gia Việt Minh và được giao các công việc như văn nghệ, phiên dịch, và địch vận Liên khu III. 

- Từ năm 1959, ông trở thành một cán bộ biên tập tại Nhà xuất bản Phổ Thông, thuộc Bộ Văn hóa. Năm 1974, ông chuyển sang làm việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là huyện Nam Trực thuộc tỉnh Nam Định). Ông cũng là một thành viên của Ban chấp hành Hội Văn nghệ Hà Nam Ninh từ năm 1971, bao gồm ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, và là một hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam. 

- Vào những năm cuối đời, ông sống ẩn dật tại quê hương của mình và qua đời vào ngày 27 tháng 6 năm 2004. Ngoài viết thơ, ông còn viết các tác phẩm văn xuôi và sử dụng nhiều bút danh khác nhau như Kẻ Sỹ, Cư sỹ Nam Hà và Cư Sỹ Sông Ngọc.


2. Đặc điểm nghệ thuật

Đoàn Văn Cừ là một tác giả trong phong trào Thơ mới, ông đã sử dụng phong cách viết là: tả chân. Cách viết này dùng để miêu tả cuộc sống thôn quê. Cách viết của ông cũng được Hoài Thanh và Hoài Chân đánh giá cao khi họ nhận xét rằng các bức tranh trong thơ của ông không chỉ đơn giản là một vài nét như các bức tranh truyền thống của Á Đông mà thay vào đó, mỗi bức tranh đều thể hiện một thế giới sống động, đầy màu sắc và sinh động. Các cảnh quê như Đám hội, Đám cưới mùa xuân và đặc biệt là phiên Chợ Tết nông thôn, đều được miêu tả chi tiết và chân thật trong tác phẩm của ông.


3. Tác phẩm tiêu biểu

- Thôn ca I (1944)

- Thơ lửa (1947)

- Việt Nam huy hoàng (1948)

- Quân dân Nam Định anh dũng chiến đấu (1953)

- Trần Hưng Đạo, anh hùng dân tộc (1958)

- Thôn ca II (1960)

- Dọc đường xuân (1979)

- Đường về quê mẹ (1987)

- Tuyển tập Đoàn Văn Cừ (1992)


4. Giải thưởng

- Năm 1985, ông đạt giải thưởng văn học Nguyễn Khuyến hạng B (không có hạng A) của UBND tỉnh Hà Nam Ninh.

- Đoàn Văn Cừ được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001. 


II. Tác phẩm Đường về quê mẹ


1. Thể loại

Thơ bảy chữ


2. Bố cục 

Bài thơ gồm 6 khổ thơ.

+ Khổ 1: không gian và thời gian khi “tôi” về quê.

+ Khổ 2, 4: bức tranh thiên nhiên và con người nơi làng quê.

+ Khổ 3, 5: hình ảnh người mẹ trên con đường về quê.

+ Khổ 6: những tâm tư, tình cảm của tác giả về nơi cội nguồn.

Tác giả - Tác phẩm: Đường về quê mẹ

3. Nội dung chính

Văn bản nói về những dòng hoài niệm của người con về những lần cùng mẹ về quê ngoại. Trong kí ức đẹp đẽ ấy, cứ mỗi độ xuân về mẹ lại dẫn đàn con về quê của mẹ, diễn tả được tâm trạng vui mừng, háo hức của người con mỗi lần cùng mẹ về quê ngoại. Đồng thời còn thể hiện tình cảm yêu mến, niềm tự hào của con về vẻ xinh đẹp, nết na của mẹ.

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn hệ thống những kiến thức trọng tâm về Tác giả, tác phẩm Đường về quê mẹ. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 24/03/2023 - Cập nhật : 30/06/2023