logo

Suy nghĩ về quan điểm: Vinh dự lớn trở thành công dân của quốc gia này luôn đi kèm với trách nhiệm lớn

Con người là nguồn động lực sống lớn nhất đối với mỗi quốc qua. Hãy cùng Toploigiai viết bài trình bày Suy nghĩ về quan điểm: Vinh dự lớn trở thành công dân của quốc gia này luôn đi kèm với trách nhiệm lớn nhé!


Suy nghĩ về quan điểm: Vinh dự lớn trở thành công dân của quốc gia này luôn đi kèm với trách nhiệm lớn - Mẫu 1

“Vinh dự lớn trở thành công dân của quốc gia này luôn đi kèm với trách nhiệm lớn” là quan điểm hoàn toàn đúng. Công dân là những người luôn cũng hiến và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng giúp đất nước phát triển phồn vinh. Đó là sự gắn kết là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương với đất nước. Được trở thành công dân của một quốc gia là niềm tự hào, vinh dự lớn của mỗi chúng ta. Cùng với đó đòi hỏi ta phải thể hiện lòng yêu nước, có trách nhiệm đối với quốc gia của mình. Đó là trách nhiệm giữ gìn bảo vệ nền độc lập dân tộc mà cha ông ta đã phải đổ biết bao xương máu để gây dựng lên. Không ngừng học hỏi, cố gắng vươn lên, xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Để làm được điều đó mỗi công dân cần không ngừng học tập trau dồi rèn luyện các phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Cần tìm ra cho mình một lẽ sống lớn, sống có ước mơ, có hoài bão, có mục đích. Cần tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, san sẻ giúp đỡ mọi người xung quanh từ đó tạo nên sức mạnh gắn kết. Khi mọi người dân trên một quốc gia đoàn kết, đồng lòng, đồng sức sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp đất nước ngày càng đi lên, phát triển bền vững. Người sống có trách nhiệm với Tổ Quốc là người có tình yêu thương, yêu quê hương, yêu đất nước, tự giác hoàn thiện bản thân để làm cho cuộc sống của mình ngày càng phát triển theo hướng tốt đẹp. Tóm lại mỗi công dân cần có trách nhiệm lớn lao đối với sự phát triển của đất nước, bởi đó niềm tự hào, niềm vinh dự của chúng ta.

Suy nghĩ về quan điểm: Vinh dự lớn trở thành công dân của quốc gia này luôn đi kèm với trách nhiệm lớn

Suy nghĩ về quan điểm: Vinh dự lớn trở thành công dân của quốc gia này luôn đi kèm với trách nhiệm lớn - Mẫu 2

Mỗi chúng ta đều là một mảnh ghép tươi đẹp của Tổ Quốc, chính vì thế ta cần luôn có trách nhiệm với sự tồn tại và phát triển mạnh mẽ của đất nước. Trách nhiệm của công dân với Tổ Quốc là trách nhiệm giữ gìn nền độc lập dân tộc, bảo vệ xây dựng tiếp tục phát huy những giá trị cao đẹp mà cha ông đã để lại. Vinh dự là sự danh giá biểu hiện sự kính trọng sự công hiến to lớn của cá nhân hay một tập thể nào đó. Được trở thành công dân của đất nước, mỗi người dân luôn mang trong mình niềm tự hào to lớn. Bởi nước ta tuy là một nước nhỏ nhưng đã anh dũng đánh thắng các cuộc ngoại xâm đem lại độc lập cho dân tộc, luôn giữ được các giá trị truyền thống tốt đẹp. Chính vì thế đi liền với niềm vinh dự lớn đó là trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Mọi công dân cần có trách nhiệm bảo vệ nền độc lập dân tộc, tuân thủ theo những quy định của pháp luật, tôn trọng và bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường. Cần tích cực tham gia các hoạt động chính trị, góp phần tạo nên một xã hội đoàn kết và phát triển. Cuộc chiến chan đã qua đi, đó là biết bao máu là sự hy sinh của các anh hùng để dành lại sự nghiệp độc lập tự do cho đất nước. Vì vậy là công dân của nước Việt Nam mỗi người cần luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước. Đó là trách nhiệm lớn lao, là điều kiện cốt lõi để duy trì, phát triển đất nước bền vững. Qua đây ta càng khẳng định được ý nghĩa đúng đắn của quan điểm: “vinh dự lớn trở thành công dân của quốc gia này luôn đi kèm với trách nhiệm lớn”.

icon-date
Xuất bản : 02/01/2024 - Cập nhật : 02/01/2024