logo

Suy nghĩ của em về câu ngạn ngữ Tay phải của mình là tay trái của người

icon_facebook

Con người sinh ra trên đời thì không có ai hoàn hảo, ai cũng có những mặt tốt và những khiếm khuyết cần phải khắc phục, chỉ khi nhận thức được điều đó thì con người mới có thể thành công. Sau đây, mời các em cùng Toploigiai tìm hiểu bài viết trình bày suy nghĩ của em về câu ngạn ngữ “Tay phải của mình là tay trái của người”.


Trình bày suy nghĩ của em về câu ngạn ngữ “Tay phải của mình là tay trái của người” – Mẫu 1

Con người sinh ra và lớn lên từng ngày, thế nhưng trong quá trình hoàn thiện bản thân thì con người vẫn luôn tồn tại những ưu điểm và khuyết điểm riêng, không có ai là hoàn hảo. Có một câu ngạn ngữ vô cùng nổi tiếng viết về chủ đề ấy “Tay phải của mình là tay trái của người”

Trước hết, ta phải hiểu “Tay phải của mình” là gì? Tay phải đa số là tay thuận của mỗi người, điều này giúp con người làm việc được thuận lợi và dễ dàng hơn, hiểu nghĩa rộng hơn thì đây chính là những ưu điểm, điểm mạnh của mỗi cá nhân. Còn tay trái chính là những khiếm khuyết, những điểm còn thiếu xót, chưa được hoàn thiện của mỗi người. Mỗi người đều sẽ mang trong mình những điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt, nếu cứ mãi tập trung để ý tới những điểm yếu, điểm thiếu xót của bản thân thì sẽ trở nên vô nghĩa và vô cùng dư thừa. Hãy luôn tự tin và vững bước trên hành trình phát triển của riêng mình, bởi chính những điểm yếu ấy sẽ giúp chúng ta trưởng thành.

Những người luôn tập trung vào “tay trái” của mình, dành nhiều thời gian để suy nghĩ về nó, thay vì làm điều đấy, bạn có thể nhận ra những thiếu xót của mình và cố gắng thay đổi, trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Khi bạn biết rút ra cách cải thiện khuyết điểm của mình thì bạn đang tiến gần hơn đến với thành công. Hãy yêu thương những khuyết điểm của mình, cố gắng sửa đổi chứ không nên chê trách hay ghét bỏ chúng.

Suy nghĩ của em về câu ngạn ngữ Tay phải của mình là tay trái của người

Về “tay phải” của chính mình, hãy luôn học tập và trau dồi phát triển bản thân, luôn tự tin và tin tưởng bản thân, cố gắng phát triển hơn nữa các thế mạnh vốn có, không nên quá chủ quan, tưởng chừng đó là điều vốn có nên không rẻn luyện và phát triển bản thân. 

Ta nhớ đến Hoa hậu hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương dù nhiều lần thất bại vì còn nhiều thiếu xót trong việc sử dụng Tiếng Anh và thất bại trong nhiều cuộc thi sắc đẹp trước đó nhưng sau đó nhờ vào sự kiên trì và cố gắng cải thiện những thiếu xót “tay trái” của mình mà cô đã thành công và đạt được ước mơ của mình.

Có thể thấy câu ngạn ngữ “Tay trái của mình là tay phải của người” là một nhận định vô cùng đúng đắn và hợp lý, truyền động lực đến cho người đọc biết khắc phục những khuyết điểm của mình và phát triển những điểm mạnh của mình.


Trình bày suy nghĩ của em về câu ngạn ngữ “Tay phải của mình là tay trái của người” – Mẫu 2

“Chờ đợi sự hoàn hảo chẳng bao giờ thông minh bằng việc có được sự tiến bộ (Seth Godin) là một câu nói rất hay và truyền động lực cho người đọc luôn cố gắng phát triển bản thân. Cuộc sống của con người luôn tràn đầy những thử thách, khó khăn và vất vả, trong hành trình phát triển của mình thì mỗi người đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng, đúng như câu ngạn ngữ xưa đã từng khẳng định “Tay phải của mình là tay trái của người”.

Tại sao câu ngạn ngữ trên lại khẳng định như vậy? Trước hết ta phải hiểu rằng “tay phải” ở đây ý chỉ là những điểm mạnh, ưu điểm, điểm nổi bật của bản thân mình, còn “tay trái” là những khuyết điểm, thiếu xót của mỗi người trong cuộc sống. Không ai sinh ra và lớn lên mà hoàn hảo hoàn toàn, những khuyết điểm và ưu điểm tồn tại song song nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đó chính là một phần cấu tạo nên con người.

Những ưu điểm của người khác đôi khi là thiếu xót của riêng mình, khi bạn là một người tự ti, ngại giao tiếp với đám đông thì bạn sẽ thấy nể phục những người hoạt ngôn, tự tin giao tiếp. Nhưng nếu cứ mãi tập trung vào những điểm yếu, điểm thiếu xót của bản thân thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ thành công, hãy luôn nhớ rằng bạn cũng có những ưu điểm khiến người khác cũng phải nể phục. 

Hãy luôn tin tưởng vào những giá trị, tài năng của bản thân mình, luôn trau dồi và học hỏi từng ngày để nâng cao giá trị bản thân mình. Hãy thử tưởng tượng một cuộc sống cứ mãi chạy theo những khuyết điểm, dành thời gian để suy nghĩ về nó thì sẽ thật buồn chán và tẻ nhạt. Thay vào đó, bạn hãy học tập, rèn luyện, phát triển những ưu điểm vốn có của mình và cải thiện những khuyết điểm.

Hãy luôn nhớ rằng mỗi người đều là lần đầu tiên đặt chân đến thế giới, ai cũng có cho mình những sai lầm và khuyết điểm riêng, đừng bao giờ cố ép bản thân mình mà hãy chấp nhận những khuyết điểm đó, xem nó là một phần của bản thân, yêu thương và cải thiện những khuyết điểm đó từng ngày. Cũng không nên quá chủ quan, bỏ bê những ưu điểm vốn có khiến cho nó bị lu mờ, nhạt nhoà đi dần, người thông minh và thành công sẽ biết cách cân bằng hai thứ với nhau và đạt được kết quả cao trong cuộc sống.

Là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường và là những mầm non tương lai, chủ nhân mới của đất nước, tôi nhận ra bản thân mình vẫn còn có nhiều thiếu xót như thuyết trình kém, khả năng ngoại ngữ còn hạn chế nhưng bên cạnh đó thì tôi cũng có nhiều ưu điểm như hoạt ngôn, vui vẻ, làm việc nhóm tốt, tôi luôn trau dồi và rèn luyện bản thân hằng ngày để có thể khắc phục những khuyết điểm và phát triển những ưu điểm vốn có của mình.

Có thể nói câu ngạn ngữ “Tay phải của mình là tay trái của người” là hoàn toàn đúng đắn và chính xác, câu nói đã truyền động lực và dạy cho người đọc hiểu được thế nào là ưu điểm và khuyết điểm của riêng mình. Đọc xong câu nói khiến bản thân tôi rút ra nhiều bài học bổ ích và cố gắng phát triển bản thân hơn trong tương lai.

icon-date
Xuất bản : 16/11/2023 - Cập nhật : 21/09/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads