logo

Nghị luận về ý kiến “Đừng bao giờ sống hoài, sống phí!”

icon_facebook

Ai trên đời cũng đang sống và chỉ sống một lần mà thôi, cuộc sống luôn đầy những thử thách và những điều mới lạ, hãy luôn sẵn sàng đối đầu với nó. Sau đây, mời các em cùng Toploigiai tìm hiểu bài viết nghị luận về ý kiến “Đừng bao giờ sống hoài, sống phí!”


Nghị luận về ý kiến “Đừng bao giờ sống hoài, sống phí!” – Mẫu 1

Ai đó đã từng nói rằng “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”, hãy sống một cuộc đời đáng sống, đáng trân trọng và sau này bản thân nhìn lại sẽ cảm thấy tự hào vì nó. Có ý kiến cũng đã từng cho rằng “Đừng bao giờ sống hoài, sống phí” là vô cùng chính xác và hợp lý. 

Trước hết ta phải hiểu thế nào “sống hoài, sống phí", đó có nghĩa là sống một cách phí phạm, không trân trọng thời gian đã qua đi, chỉ biết hưởng thụ, lười biếng mà không biết cống hiến, để rồi cuộc đời của mình trở nên vô nghĩa, không mang lại lợi ích gì cho cộng đồng và cho xã hội.

Có một câu nói rất hay đã từng viết rằng “Trên đời này không có gì đẹp bằng mùa xuân và tuổi trẻ”, thời tiết cứ xoay chuyển và mùa xuân chính là mùa đẹp nhất trong năm, còn đối với cuộc đời thì tuổi trẻ chính là đẹp và đáng quý nhất. Khi bước vào độ tuổi trẻ đẹp nhất của cuộc đời, mỗi người cần phải ý thức được trách nhiệm, vai trò của bản thân trong quá trình phát triển và dựng xây đất nước. 

Để được hưởng sự thanh bình, yên ả như ngày hôm nay, bao thế hệ cha anh đi trước đã phải nằm xuống, phải hy sinh biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để bảo vệ độc lập cho dân tộc. Là những chìa khoá tương lai của đất nước, giới trẻ phải luôn sẵn sàng cống hiến, không cần phải đao to búa lớn, không cần phải làm những điều lớn lao ngoài tầm với mà hãy cống hiến bằng tất cả khả năng mà mình có, đó chính là cách khiến cuộc đời mình trở nên ý nghĩa và đáng sống hơn bao giờ hết. 

Nhiều bạn trẻ hiện nay đã ý thức được điều đó và đang tích cực dựng xây đất nước, ta nhớ đến những bạn trẻ thành lập nên câu lạc bộ Sài Gòn Xanh để tình nguyện đi dọn rác, góp phần bảo vệ môi trường hay là những câu lạc bộ thiện nguyện lập ra để đi từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn và vất vả. Đó chính là những tín hiệu đáng mừng khi mọi người đang biến cuộc đời của mình trở nên ý nghĩa hơn, biết san sẻ và lan toả tình yêu thương.

Nhưng đáng buồn thay, hiện nay vẫn còn rất nhiều bạn trẻ lười biếng, xem đó không phải trách nhiệm của mình, trở nên thụ động, ích kỉ, những bạn trẻ như vậy cần phải nhận thức được sự thiếu xót của mình và cố gắng phấn đấu, thay đổi từng ngày.

Như vậy, có thể thấy ý kiến “Đừng bao giờ sống hoài, sống phí” là hoàn toàn chính xác và hợp lý, hướng người đọc tới những thông điệp tích cực và bổ ích trong cuộc sống. 

Nghị luận về ý kiến “Đừng bao giờ sống hoài, sống phí!”

Nghị luận về ý kiến “Đừng bao giờ sống hoài, sống phí!” – Mẫu 2

“Sống” chỉ là một động từ vô cùng đơn giản nhưng ẩn chứa sau đó là những thông điệp vô cùng đặc biệt và đáng quý. Nếu chỉ sống một cuộc sống bình thường đơn thuần, chỉ biết nghĩ cho bản thân thì liệu đó có phải là đang “sống hoài, sống phí” hay không. Vậy ý kiến “Đừng bao giờ sống hoài, sống phí” muốn đem đến cho người đọc bài học và thông điệp gì? 

Ta hiểu rằng “Sống hoài, sống phí” chính là “phí phạm”, sống một cuộc đời buồn tẻ, ích kỉ, luôn đặt lợi ích của cá nhân lên trên tập thể, không biết đóng góp gì cho cộng đồng ngày càng phát triển và vững mạnh, đó chính là một cuộc sống lãng phí. Ý kiến trên khuyên người đọc rằng “Đừng bao giờ”, đừng bao giờ biến cuộc sống của mình thành một cuộc sống phí phạm như thế, ai cũng chỉ sống một lần trên đời mà thôi, hãy luôn trân trọng và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho đời. 

Hãy luôn sẵn sàng, đóng góp cho quá trình dựng xây và phát triển của đất nước, đừng mãi chạy theo những thứ xa tầm với mà hãy làm tất cả những gì trong khả năng của mình. Trong hành trình hội nhập và phát triển kinh tế thế giới, thanh niên và giới trẻ chính là những mầm non tương lai của đất nước, chỉ khi thanh niên ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của mình thì cuộc sống mới trở nên đặc biệt và đáng quý. 

Thanh niên Việt Nam có rất nhiều đức tính đáng quý vô cùng, họ luôn cần cù, siêng năng, chịu khó và đặc biệt vô cùng thông minh, sáng tạo. Giới trẻ còn giàu tình yêu thương, sẻ chia, luôn tham gia những dự án cộng đồng, bảo ban và giúp đỡ nhau cùng phát triển, chính họ đã biến cuộc đời của mình trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Và không chỉ riêng thế hệ trẻ mà tất cả mọi người cũng nên xây dựng cho mình một cuộc đời đáng sống và đáng trân trọng. 

Ý kiến “Đừng bao giờ sống hoài, sống phí” là vô cùng chính xác và hợp lý, truyền động lực và gửi đến bạn đọc những thông điệp ý nghĩa. 

icon-date
Xuất bản : 12/11/2023 - Cập nhật : 21/09/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads