logo

Soạn bài: Cuộc chia tay của những con búp bê (ngắn nhất)

Hướng dẫn Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê ngắn nhất. Với bản soạn văn 7 ngắn nhất này các bạn sẽ chuẩn bị bài trước khi đến lớp nhanh chóng và nắm vững nội dung tác phẩm cô đọng và dễ dàng nhất.


Tóm tắt truyện Cuộc chia tay của những con búp bê

Soạn văn lớp 7: Cuộc chia tay của những con búp bê | Ngữ văn 7 ngắn nhất tại TopLoigiai


Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê ngắn nhất

Câu 1 (trang 27 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

- Truyện viết về 2 anh em Thành và Thủy. Về việc chia tay và chia đồ chơi của hai anh em khi bố mẹ ly hôn.

- Nhân vật chính:  hai anh em Thành và Thủy

Câu 2 (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

a) Truyện được kể theo ngôi thứ nhất qua lời kể của Thành. Việc chọn ngôi thứ nhất giúp nhân vật có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc về những sự kiện xảy ra trong truyện. Đồng thời tăng tính chân thật cho câu chuyện, khơi gợi sự cảm thông ở người đọc. 

b) Tên tác phẩm là “ Cuộc chia tay của những con búp bê"”nhưng tác phẩm lại viết về cuộc chia tay của hai anh em Thành và Thủy. Tưởng chừng như không liên quan, nhưng đây lại là một tiêu đề có ý nghĩa. Hai con búp bê là đồ chơi của trẻ nhỏ, là tượng trưng cho sự vô tư trong sáng như hai anh em Thành và Thủy, nhưng chúng phải chia tay nhau, cuộc chia tay không đáng có. Cũng giống như anh em Thành và Thủy không đáng phải chia tay nhau khi 2 anh em rất mực yêu thương nhau. 

Câu 3 (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Các chi tiết trong truyện cho thấy hai anh em Thành, Thủy rất mực gần gũi thương yêu, chia sẻ và luôn quan tâm đến nhau:

+ Biết anh rách áo, Thủy mang kim ra vá áo cho anh

+ Thủy buộc kim vào con búp bê Vệ Sĩ và để đầu giường anh, canh giấc ngủ cho anh rồi nhường anh giữ cả 2 con búp bê

+ Thành giúp em học bài, đón em đi học về

+ Hai anh em đều buồn khóc khi phải xa nhau, quyến luyến níu kéo nhau

Câu 4 (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

- Mâu thuẫn đó là khi chia búp bê Thủy thực sự không muốn chia tay hai con búp bê nhưng em buộc phải chia tay chúng, như việc anh em Thủy buộc phải xa nhau

- Cách giải quyết mâu thuẫn: Bố mẹ Thủy không chia tay nhau nữa, hai anh em Thủy không phải xa nhau và em không phải xa hai con búp bê

- Kết thúc truyện Thủy đã để cả 2 con búp bê ở lại với anh, cho con Em Nhỏ và con Vệ Sĩ không phải xa nhau như mong muốn anh em Thủy không phải xa nhau

- Chi tiết đó cho thấy Thủy là cô em gái tốt bụng, nhân hậu, bao dung và yêu thương anh trai, cuộc chia tay của hai anh em thật đáng buồn và lỗi là do người lớn.

Câu 5 (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

- Chi tiết chia tay của Thủy với lớp học làm cô giáo bàng hoàng:     

+ Cô giáo tặng Thủy quyển sổ và chiếc bút máy nắp vàng nhưng: "Em không dám nhận… Em không đi học nữa". "Nhà bà ngoại em ở xa trường học lắm. Mẹ em bảo sẽ sắm cho em một thúng hoa để ra chợ ngồi bán".

⇒ Chi tiết trên cho thấy em Thủy tuy còn nhỏ nhưng phải chịu những mất mát lớn: xa bố, xa người anh mà em yêu thương, phải bỏ học. Em còn nhỏ mà đã phải bươn trải với cuộc sống thay vì được vui vẻ tới trường như bạn bè đồng trang lứa. Đây là mất mát em đáng lẽ sẽ không gặp phải nếu người lớn bớt cái “tôi” của mình lại và suy nghĩ cho em hơn.

- Chi tiết làm em cảm động nhất trong cuộc chia tay giữa Thủy và lớp học là cả lớp khóc nấc lên khi phải chia tay Thủy

⇒ Chi tiết trên cho thấy tình cảm yêu thương gắn bó của các bạn học dành cho Thủy. Các em đều là những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên nhưng lại phải chịu nỗi đau này, quả là điều đáng buồn.

Câu 6 (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Khi dắt Thủy ra khỏi trường, tâm trạng của Thành lại " kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật" bởi bản thân hai anh em Thành và Thủy thì đang phải chịu những nỗi đau, những mất mát vô cùng lớn nhưng ngoài kia mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường và không xót thương, không sẻ chia với hai anh em. Đây là điều đáng buồn trong cuộc sống.

Câu 7 (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Theo em, thông qua câu chuyện tác giả muốn nhấn mạnh: Gia đình là tổ ấm là hạnh phúc của mỗi người đặc biệt là với trẻ nhỏ. Bởi vậy người lớn, những người làm cha làm mẹ nên cố gắng vun đắp gìn giữ hạnh phúc để đem đến cho các con một cuộc sống tinh thần luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Soạn văn lớp 7: Cuộc chia tay của những con búp bê | Ngữ văn 7 ngắn nhất tại TopLoigiai


Lời kết

Soạn văn lớp 7: Cuộc chia tay của những con búp bê | Ngữ văn 7 ngắn nhất tại TopLoigiai


Các bài viết liên quan khác:

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021