Câu 1 (trang 11 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)
+ Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
- Ở đoạn (a): tác giả dùng phép phân tích:
Luận điểm: Thơ hay là hay cả hồn lẫn xác
Phân tích luận điểm:
Cái thú vị của thu điếu:
+ Ở các điệu xanh
+ Ở những cử động
+ Ở các vần thơ
+ Ở các con chữ
- Ở đoạn (b): tác giả dùng phép phân tích phối kết hợp phép lập luận tổng hợp.
Phân tích các quan điểm về mấu chốt của sự thành đạt:
+ Do gặp thời
+ Do hoàn cảnh
+ Do điều kiện
+ Do tài năng mỗi người
=>Tổng hợp : kết luận: “Không nên quên rằng, thành đạt tức là làm được một cái gì đó có ích cho mọi người, cho xã hội, được xã hội thừa nhận”.
Câu 2 (trang 12 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)
Phân tích bản chất của lối học đối phó để nêu lên tác hại của nó:
- Học đối phó là cách học qua loa, thiếu kiến thức căn bản, học biết đấy rồi để đấy, không hiểu bản chất vấn đề
- Học đối phó chỉ mục đích cho qua để đối phó với cha mẹ, thầy cô mà không xuất phát từ nhu cầu hiểu biết thực sự.
- Lối học đối phó khiến bản thân trì trệ, kiến thức hạn hẹp, điểm chác thì có mà chất lượng thì yếu kém.
- Học đối phó chỉ chạy theo hình thức mà không chú trọng năng lực thực, học sinh lười nhác, ỷ lại, vi phạm các quy chế thi cử, kiểm tra
- Lối học đối phó ảnh hưởng đến bản thân, nhà trường, gia đình và xã hội cả hiện tại và tương lai
Câu 3 (trang 12 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)
Các lí do khiến mọi người phải đọc sách:
- Đọc sách giúp phát triển bản thân, trau dồi và mở rộng hiểu biết, tri thức
- Đọc sách giúp mỗi người rèn luyện tính kiên trì, kỹ năng lựa chọn
- Đọc sách giúp con người biết yêu, biết sống tốt đẹp và thương yêu nhau nhiều hơn, bồi dưỡng cho mỗi người khả năng thẫm mỹ
- Đọc sách là thói quen tốt, giúp thư giãn những lúc mệt mỏi, giải tỏa stress hiệu quả
Câu 4 (trang 12 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)
Đọc sách mang lại cho mỗi người rất nhiều điều quý giá mà những thứ khác không mang lại được, vai trò lớn mà nó có được chính là nó chứa đựng vốn tri thức đúc kết của nhân loại để lại cho thế hệ mai sau qua mỗi trang sách. Muốn đọc được những cuốn sách tốt, sách hay thì cần phải biết lựa chọn, để có hiệu quả khi đọc sách thì cần phải biết phương pháp. Sách hay là sách có giá trị, đọc tốt là đọc sâu, đọc kĩ, đọc ít hiểu nhiều. Chúng ta cần phải hiểu được rằng mỗi cuốn sách đều chứa đựng một tru thức, một giá trị riêng và giá trị đó được tiếp thu và phát triển như thế nào tùy thuộc vào năng lực mỗi người. Hãy biến mỗi cuốn sách thành mỗi bước đường trên hành trình phát triển đời mình, dựng xây đất nước.
Tham khảo toàn bộ: Soạn văn 9 siêu ngắn tập 2