logo

Soạn văn 6 siêu ngắn: Bài 8

  • Soạn bài: Danh từ (siêu ngắn) : I. Đặc điểm của danh từ.
  • Soạn bài: Ngôi kể trong văn tự sự (Siêu ngắn) : I. Ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự
  • Soạn bài: Cây bút thần (siêu ngắn) :       Mã Lương là một cậu bé nghèo, thông minh, ham học vẽ nhưng không có tiền để mua bút. Một hôm nằm mơ Mã Lương được ông Bụt tặng cho cây bút thần. Từ khi có bút thần Mã Lương vẽ mọi thứ đều trở thành hiện thực và cậu bé dùng bút để giúp đỡ người lao động nghèo khổ. Việc cây bút thần đến tai tên địa chủ tham lam và nhà vua tàn ác, em bị tên địa chủ và nhà vua bắt và ép cậu bé vẽ những điều mà họ nói nhưng cậu bé đã dùng cây bút thần trừng trị tên địa chủ và nhà vua tàn bạo. Sau khi trừng trị xong kẻ độc ác, cậu bé đi đâu mọi người cũng không rõ, chỉ nghe lời đồn kể lại của mọi người.

Xem các bài khác