logo

Soạn bài: Mẹ hiền dạy con (chi tiết)

Câu truyện nói về cách dạy con của mẹ Mạnh Tử, với phương pháp giáo dục đúng đắn, vừa mềm dẻo lại cứng rắn của người mẹ đã khiến Mạnh Tử trở nên chuyên tâm với việc học, sau này đã trở thành một bậc trí nhân, được nhiều người kính nể. Cùng TOPLOIGIAI Soạn bài Mẹ hiền dạy con để hiểu rõ hơn về câu truyện nhé:


Khái quát truyện Mẹ hiền dạy con


TÓM TẮT:

Tóm tắt 1

Soạn văn 6: Mẹ hiền dạy con | Soạn văn lớp 6 chi tiết

Tóm tắt 2:

Mạnh Tử là đứa trẻ thông minh nhưng hay bắt chước, người mẹ phải ba lần chuyển nhà để có môi trường sống tốt cho con. Lần thứ nhất, sống gần nghĩa địa Mạnh Tử làm theo người ta đào, chôn, lăn, khóc. Thấy vậy bà chuyển sang ở gần chợ, Mạnh tử lại nô nghịch cách buôn bán điên đảo. Rồi khi chuyển sang trường học thì anh chàng mới ngoan ngoãn lễ phép, đi học. Bà muốn con không học được cách nói dối, đồng thời có thể chăm chỉ học hành. Vì thế mà sau này Mạnh Tử trở thành bậc  đại hiền.


BỐ CỤC:

- Đoạn 1 (từ đầu ... cắt đứt đi vậy): phương pháp dạy con của bà mẹ.

- Đoạn 2 (còn lại): kết quả.

Soạn văn 6: Mẹ hiền dạy con | Soạn văn lớp 6 chi tiết


Soạn bài Mẹ hiền dạy con

Câu 1 (trang 152 sgk Ngữ văn 6 tập 1) 

Sự việc Con Người mẹ

Sự việc

Con

Mẹ

1

Bắt chước đào, chôn, lăn, khóc

Chỗ này không thể cho con ta ở được, nên đã đổi chỗ ở sang gần chợ

2

Nô nghịch cách  buôn bán điên đảo

Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được, tiếp tục tìm đến ở gần trường học

3

Bắt chước tập cách lễ phép, cắp sách vở

Chỗ này là chỗ con ta ở được đây

4

Hỏi người ta giết lợn làm gì

Nói đùa “để cho con ăn đấy”, mẹ lo rằng mình nói dối sẽ khiến con bắt chước học cách nói dối nên đã đi mua thịt cho con ăn

5

Bỏ học về nhà chơi

Cầm dao cắt đứt tấm vải và răn dạy “Con đang đi học mà bỏ học thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt đi vậy”.

Những việc làm của Mạnh Tử như là bắt chước người ta đào , chôn, lăn, khóc hay nô nghịch cách buôn bán điên đảo đều chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, những với cách nhìn nhận về con trẻ sẽ học hỏi phải thói quen xấu và dần trở thành con người xấu của xã hội. Vì vậy, mà bà mẹ tìm cách ngăn chặn và phòng ngừa, để tìm cho con môi trường thích hợp với sự phát triển của con mình

Mẹ của Mạnh Tử luôn lo sợ con mình sẽ học phải thói hư tật xấu nên làm gương cho con, đồng thời có những cách dạy để đứa con hiểu ra lỗi sai của mình mà biết để sửa.

Câu 2 (trang 152 sgk Ngữ văn 6 tập 1)

- Ba sự việc đầu nói về việc chọn môi trường sống cho con của mẹ Mạnh Tử, ở môi trường nào không phù hợp, dạy con những điều không tốt bà liền đổi chỗ ở, từ chỗ gần nghĩa địa đến gần chờ và cuối cùng là gần nhà. Ý nghĩa của việc dạy con trong ba sự việc đầu thể hiện vấn đề về môi trường sống rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành nhân cách và lối suy nghĩ của con người. Môi trường có thuận lợi, phù hợp sẽ hình thành tính cách tốt cho trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt.

- Hai bài học sau đó là một lòng trung thực, không nên nói dối, làm người quân tử nói được làm được và sự chú tâm học hành để thành tài, việc học hay bất kì việc gì cũng phải làm đến cùng không nên bỏ dở.Hai sự việc sau đã giáo dục lời hứa, sự trung thực là vô cùng quan trọng, đồng thời kiên quyết với việc hướng trẻ vào sự chăm chỉ, chuyên cần. Khi con người có môi trường tốt thì cần ý thức để hình thành nhân cách tốt, sống có đạo đức.

→ Tất cả những bài học của mẹ Mạnh Tử nhằm dạy con trở thành người tốt trong xã hội và hình thành nhân cách đúng đắn.

→ Cách dạy của mẹ Mạnh Tử là cách có nhu có cương, dùng tình yêu thương và sự cứng rắn trong suy nghĩ để giúp con trở thành người có đạo đức, hiểu biết rộng. Cách dạy này rất phù hợp không chỉ với Mạnh Tử mà mọi người, phải để họ hiểu được vấn đề sự việc chứ không nên ép buộc khiến con trẻ sợ hãi chán nản

Câu 3 (trang 153 sgk Ngữ văn 6 tập 1)

Qua cách dạy con, ta thấy mẹ của thầy Mạnh Tử:

- Là bà mẹ có tấm lòng yêu thương con hết mực, vừa nghiêm khắc vừa hiền hậu. Không sử dụng bạo lực để dạy con mà rất ôn hòa khuyên răn hay tìm cách giải thích nhẹ nhàng làm cho đứa con hiểu ra được lỗi sai của mình để sửa chữa kịp thời

- Chọn cho con môi trường sống tốt nhất, phù hợp với con, sự phát triển của con. Bà mong muốn con mình có thể hình thành được những nhân cách tốt đẹp, đồng thời học được những điều hay của cuộc sống. Và bà cũng giáo dục cho con về lòng trung thực, tự trọng và chăm chỉ

Câu 4 (trang 152 sgk Ngữ văn 6 tập 1) 

Mẹ hiền dạy con được xếp vào truyện trung đại vì:

- Cốt truyện đơn giản, nhân vật được miêu tả qua ngôn ngữ trực tiếp của người kể chuyện, qua hành động, ngôn ngữ đối thoại của nhân vật

- Là thể loại văn xuôi chữ Hán, của thời trung đại từ thế kỉ X -XIX

- Nội dung có tính giáo huấn, từ cách dạy con của mẹ Mạnh Tử để nói về cách dạy con, ỹ nghĩa của môi trường sống và môi trường giáo dục


Xem thêm cái bản Soạn bài Mẹ hiền dạy con khác


LUYỆN TẬP

Bài 1 (Trang 153 sgk Ngữ văn 6 tập 1)

Cảm nghĩ sự việc: Bà mẹ thầy Mạnh Tử đang ngồi dệt vải trông thấy con bỏ học về nhà chơi, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung:

- Cảm phục thái độ kiên quyết, dứt khoát, sáng suốt. Tấm vải là thành quả lao động, nhìn thấy tấm vải ngày một dài và nhiều lên cũng giống như sự tích lũy từ việc học. Cắt đứt tấm vải là cắt bỏ thành quả làm việc, vứt bỏ việc học dở dàng

- Cách dạy con của bà trực quan, vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, để con tự suy nghĩ, thấu hiểu và tự thay đổi, cố gắng hơn.

Bài 2 (trang 153 sgk Ngữ văn 6 tập 1)

Từ chuyện mẹ con thầy Mạnh Tử, có thể suy nghĩ về đạo làm con.

- Phải biết yêu thương cha mẹ, nghe những lời răn dạy phải trái của cha mẹ. Bởi bố mẹ luôn dành cho ta tình yêu thương chân thành nhất, luôn mong muốn ta trưởng thành và trở thành đứa con có ích cho xã hội. Từ đó, mà biết cố gắng để đền đáp công ơn bố mẹ và trân trọng tình cảm họ dành cho mình

- Là con của bố mẹ thì nên biết tự giác suy nghĩ và quyết tâm cao độ trong học tập, tu dưỡng đạo đức. Hãy luôn hướng tới trở thành một công dân có ích, con ngoan trò giỏi, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Phải tu dưỡng đạo đức để bố mẹ không phải thất vọng.

Bài 3 (trang 153 sgk Ngữ văn 6 tập 1)

Tử nghĩa là chết

Tử mang nghĩa là con

Tử trận : nghĩa là chết trên trận địa, bất tử là không bao giờ chết, mãi trường tồn, cảm tử  là không sợ chết

Hoàng tử là con của vua và hoàng hậu, đệ tử là từ chỉ học trò bái sư học võ, công tử chỉ những người con của các vị quan thần


Ý nghĩa truyện Mẹ hiền dạy con 

Soạn văn 6: Mẹ hiền dạy con | Soạn văn lớp 6 chi tiết

Tham khảo thêm các bài viết liên quan Truyện Mẹ hiền dạy con

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Xem thêm các bài cùng chuyên mục

Tham khảo các bài học khác