logo

Câu hỏi in nghiêng trang 71 Lịch Sử 8 Bài 13


Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Câu hỏi in nghiêng trang 71 Lịch Sử 8 Bài 13

Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Lời giải

- Trong quá trình xâm chiếm thuộc địa, mâu thuẫn giữa các nước đến quốc về vấn đề thuộc địa diễn ra gay gắt.\

- Nền công nghiệp phát triển mạnh trong khi đó thuộc địa lại chia không đồng đều nên các nước đế quốc mong muốn chia lại thuộc địa, chia lại thế giới.

=> Vì thế, các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị cho Chiến tranh thế giới thứ nhất được nổ ra.

Câu hỏi in nghiêng trang 71 Lịch Sử 8 Bài 13

Nêu những nét chính về diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ nhất.

Lời giải

- Ngày 28-7-1914, Áo-Hung tuyên chiến với Séc-bi

- Ngày 1-8-1914, Đức tuyên chiến với Nga

- Ngày 3-8-1914, Đức tuyên chiến với Pháp

- Ngày 4-3-1914, Anh tuyên chiến với Đức

- Đức tiến hành tập trung lượng lượng nên nhanh đóng đánh bại quân Pháp làm cho Pa-ri bị uy hiếp

- Lúc này, quân Nga tiến hành tấn công ngược lại Đức giúp cho Pháp được giải nguy

=> Kết thúc giai đoạn thứ nhất, cả 2 phe chuyển sang thế cầm cự.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021