logo

Bài 1 trang 73 sgk Lịch Sử 8


Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 1 trang 73 sgk Lịch Sử 8

Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Lời giải

** Nguyên nhân sâu xa:

- Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản phát triển không đồng đều nên làm cho việc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc thay đổi.

- Các đế quốc già như Anh, Pháp,… có nền kinh tế phát triển chậm nhưng họ lại có nhiều thuộc địa trên thế giới.

- Các đế quốc trẻ như Đức, Mĩ, Nhật,… phát triển kinh tế nhanh hơn nhưng thuộc địa lại ít hơn đế quốc già.

- Chính những nguyên nhân này đã là cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc liên quan về vấn đề thuộc địa càng gay gắt hơn. Từ đó, cần xảy ra một cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc xảy ra để đòi chia lại thuộc địa.

Lúc này, 2 khối quân sự đối lập trên thế giới được hình thành đó là:

+ Khối Liên minh gồm: Đức – Áo – Hung (1882)

+ Khối Hiệp ước gồm: Anh – Pháp – Nga (1907)

Hai khối quân sự này tích cực chạy đua vũ trang để chuẩn bị về mọi mặt cho chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm chia lại thuộc địa và thị trường trên thế giới.

** Nguyên nhân trực tiếp: Hai nước Đức – Áo lấy cớ Thái tử của Áo-Hung bị một người ở Xéc-bi ám sát, đó là lý do để Đức – Áo phát động chiến tranh.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021