logo

Câu hỏi in nghiêng trang 105 Lịch Sử 8 Bài 21


Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Câu hỏi in nghiêng trang 105 Lịch Sử 8 Bài 21

Quan sát bức tranh (SGK, trang 105), em hãy giải thích tại sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước?

Lời giải

- Bức tranh là hình ảnh một người khổng lồ tượng trưng cho Hít-le, xung quanh ông là những con người nhỏ bé, trông rất lịch sự và hào nhoáng tượng trưng cho các nhà lãnh đạo của các nước ở châu Âu luôn nhượng bộ cho Hít-le về mọi phương diện.

- Liên Xô là kẻ thù lớn nhất của Đức, tất nhiên là Đức rất muốn tấn công Liên Xô nhưng lại chưa đủ sức mạnh. Vì thế, để có thể đánh bại được Liên Xô, Đức cần thêm thời gian để củng cố lực lượng nên đã quyết định tấn công các nước châu Âu trước khi tấn công Liên Xô.

Câu hỏi in nghiêng trang 105 Lịch Sử 8 Bài 21

Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lời giải

Giai đoạn đầu của chiến tranh thế giới thứ 2 bắt đầu từ tháng 9-1939 đến năm 1943 với những diễn biến trên các mặt trận như sau:

- Trên mặt trận Tây Âu: Đức tiến hành đánh chiếm một loạt các nước ở khu vực Tây Âu.

- Trên mặt trận Xô-Đức: Đức tiến hành tấn công Liên Xô vào ngày 22-6-1941 nhưng bị thất bại thảm hại

- Trên mặt trận Châu Á – Thái bình Dương: Nhật Bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng. Sau đó, Nhật chiếm dần dần các nước khu vực Đông Nam Á cùng một số đảo lớn nhỏ ở vùng biển Thái Bình Dương.

- Trên mặt trận Bắc Phi: I-ta-li-a tấn công và nhanh chóng chiếm đóng Ai Cập

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021