logo

Bài 1 trang 108 sgk Lịch Sử 8


Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Bài 1 trang 108 sgk Lịch Sử 8

Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?

Lời giải

- Sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức và I-ta-li-a bị mất hết thuộc địa của mình trên thế giới. Điều này làm cho phát sinh thêm nhiều mâu thuẫn về quyền lợi, thuộc địa và thị trường giữa các nước đế quốc với nhau càng trở nên gay gắt hơn.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, tạo điều kiện để chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở 3 đế quốc lớn là: Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản làm hình thành nên 3 lò lửa chiến tranh.

=> Với những lý do đó, chủ nghĩa phát xít đã phát động cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nhằm mục đích chia lại thị trường, chia lại thuộc địa trên thế giới.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021