logo

Bài 2 trang 119 sgk Lịch Sử 8


Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 2 trang 119 sgk Lịch Sử 8

Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào?

Lời giải

- Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta đã anh dũng nổi dậy chống Pháp.

+  Nhân dân cùng nhau nổi dậy để kết hợp với quân triều đình tiến hành đánh trả quân Pháp. Nhờ đó mà âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bị thất bại nhanh chóng khi đánh chiếm Đà Nẵng.

+ Dù triều đình không kiên quyết chống giặc nhưng nhân dân vẫn tự nổi dậy đánh giặc làm cho quân Pháp hoang mang và gặp nhiều khó khăn.

+ Ngày 10-12-1861, Nguyễn Trung Trực đã tập hợp một toán nghĩa quân cùng nhau đốt cháy tàu Ét-pê-răng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông.

+ Cuộc khởi nghĩa của Trương Định đã làm cho quân Pháp lao đao, hoảng loạn. Dù triều đình Huế ra lệnh yêu cầu Trương Định hạ vũ khí nhưng ông vẫn đấu tranh càng mạnh mẽ hơn. Tháng 2-1863, quân Pháp tấn công lớn vào căn cứ Tân Hòa làm cho Trương Định bị chết. Lúc này, Trương Quyền là con trai của Trương Định đã cùng nghĩa quân còn sót lại chia nhau thành các nhóm nhỏ ra nhiều nơi để xây dựng căn cứ.

+Sau khi chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kì, triều đình Huế lại thỏa hiệp với Pháp nhưng không vì thế mà phong trào kháng chiến chống Pháp kết thúc. Nhân dân ta vẫn cùng nhau đấu tranh anh dũng, quyết liệt và ngày càng thu hút đông đảo thành phần tham gia.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021