logo

Bài 1 trang 119 sgk Lịch Sử 8


Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 1 trang 119 sgk Lịch Sử 8

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

Lời giải

- Với âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh”, ngày 1-9-1858 quân Pháp đã tiến hành nổ súng mở đầu xâm lược Đà Nẵng. Sau 5 tháng tấn công đánh chiếm Đà Nẵng, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà.

- Tháng 2-1859, Pháp cho quân vào Gia Định và tấn công thành Gia Định vào ngày 17-2-1859.

- Ngày 24-2-1861, Pháp lại tiến hành tấn công nhiều nơi ở Nam Kì, đầu tiên chúng đánh vào đại đồn Chí Hòa. Sau đó mở rộng ra các tỉnh miền Đông rồi lần lượt chiếm các tỉnh: Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long.

- Ngày 5-6-1862, triều đình Huế kí hiệp ước Nhâm Tuất, thừa nhận 3 tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn cho Pháp cai quản.

- Tháng 6-1867, Pháp nhanh chóng chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kì gồm: An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang dễ dàng, không tốn đến 1 viên đạn nào.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021