logo

Soạn bài: Phát biểu tự do (ngắn nhất)


Soạn bài: Phát biểu tự do

Câu 1 (trang 163 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

- Học sinh được mời lên phát biểu cảm nghĩ ngay khi được nhận giấy khen thưởng của tỉnh nhà.

- Bạn bè hỏi ý kiến của mình về một ý định học thêm ngoại ngữ tại trung tâm.

- Nhân viên được xếp yêu cầu lên bày tỏ nguyện vọng của bản thân một cách bất ngờ.

- Trưởng thôn yêu cầu người dân cho ý kiến trong cuộc họp.

Câu 2 (trang 163 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Con người có nhu cầu phát biểu phát biểu tự do vì ai cũng mong muốn được nêu lên ý kiến, quan điểm, những nguyện vọng, ý nghĩ của bản thân trước những tình huống hay vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

Phát biểu tự do giúp mọi người  thấu hiểu nhau, bày tỏ được tính cách, quan điểm của mình nhằm thống nhất trong công việc, cách nhìn nhận.

Câu 3 (trang 163 - 164 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Các phương án chính xác: a, b, c, e, g

Câu 4 (trang 164 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

a. Chủ đề: Giới trẻ và Facebook

b. Lí do lựa chọn: ngày nay, nhiều bạn trẻ yêu facebook đến hoang phí cả thời gian -> chủ đề nóng hổi hiện nay

c. Những ý chính:              

- Thực trạng của vấn đề:

+ Học sinh vị thành niên đang dùng quá nhiều thời gian cho việc online facebook.

+ Ngồi học, ăn cơm, xem phim,…đều lướt điện thoại.

+ Like dạo, chia sẻ những thông tin không chính thống, gây hoang mang.

+ Bỏ bê, chểnh mảng việc học vì Facebook.

+ Sống ảo.

- Hậu quả:

+ Lãng phí thời gian, tiền bạc.

+ Học tập sa sút.

+ Mối quan hệ người thân, bạn bè dần xa cách.

+ Trở nên vô cảm.

=> Cảnh tính và phê phán.

- Giải pháp:

+ Phân bố thời gian hợp lí.

+ Kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Bài học rút ra.


Luyện tập

Câu 1 (trang 165 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Sưu tầm những lời phát biểu tự do:

- “Kẻ yếu thì không bao giờ có thể tha thứ cho người khác. Lòng vị tha là đặc điểm của kẻ mạnh”. (Albert Einstein).

- “ Khi ta sinh ra, mỗi người cười còn ta khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi, mọi người khóc còn ta cười”

- “ Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người”

- “Nước mắt đến từ trái tim chứ không phải từ não.”

(William Shakespeare (1564-1616) Nhà văn vĩ đại nhất của Anh)

Câu 2 (trang 165 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Phát biểu về cuốn sách: Cảm ơn người lớn

- Nội dung phát biểu:

+ Giới thiệu tên cuốn sách, tác giả cuốn sách: bác Nguyễn Nhật Ánh.

+ Cuốn sách bạn được tặng trong dịp nào hay tự mua.

+ Nội dung cuốn sách gồm mấy chương, điều gì nổi bật khiến bạn ấn tượng về cuốn sách.

+ Những cảm xúc khi bạn đọc cuốn sách ấy.

+ Những người đọc khác đánh giá, review về cuốn sách ra sao.

+ Cảm nghĩ về tác giả cuốn sách.

- Hình thức: cần linh hoạt nắm bắt tâm lí người nghe, sử dụng những câu hỏi, hành động, cử chỉ, kết hợp kể chuyện, tự sự để thu hút người nghe vào bài phát biểu…

Soạn bài Phát biểu tự do ngắn nhất | Soạn văn 12 ngắn nhất – TopLoigiai

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác