- Đối tượng: một đoạn thơ, một bài thơ, một hình tượng thơ,…..
- Nội dung:
+ Giới thiệu chung về bài thơ (đoạn thơ)
+ Hoàn cảnh sáng tác bài thơ (đoạn thơ)
+ Bàn luận về nội dung và nghệ thuật của bài thơ (đoạn thơ)
+ Nêu được đánh giá, cảm nhận về bài thơ, đoạn thơ
Câu 1 (trang 86 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)
1. Mở bài
Giới thiệu tác giả, tác phẩm
Giới thiệu về đoạn thơ trích dẫn
2. Thân bài
- Hoàn cảnh ra đời bài thơ và cảm xúc chung của bài
- Phân tích giá trị nội dung của đoạn thơ:
* Hai câu đầu:
Bức tranh mây trời trong buổi chiều hoàng hôn: mây cao, núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ, bóng chiều buông: cảnh vật kỳ vĩ, có sự vận động nhưng vận động chậm rãi gợi nét buồn thấm trong cảnh vật.
* Hai câu còn lại: tâm trạng của thi nhân khi ngắm cảnh lại nhớ quê nhà da diết, nỗi niềm đậm sâu với thiên nhiên, với quê hương mình.
- Giá trị nghệ thuật:
+ Động từ mạnh: “đùn”
+ Từ láy: “dợn dợn”; “lớp lớp”
+Những hình ảnh đậm chất Đường thi, cổ điển: cánh chim, mây trời, quê hương
+ Sự rung động đầy tinh tế của thi nhân trước cảnh vật
3. Kết bài
Khẳng định lại ý nghĩa của đoạn thơ trong việc tạo nên giá trị cho tác phẩm.