Soạn bài Ếch ngồi đáy giếng siêu ngắn gọn chỉ có tại TOPLOIGIAI. Soạn văn 6 siêu ngắn được các thầy cô biên soạn giúp các bạn học môn Ngữ văn lớp 6 đơn giản, dễ dàng nhất
- Là loại chuyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần.
- Mượn chuyện loài vật, đồ vật để bóng gió nói kín đáo về chuyện con người.
Soạn Câu 1 (trang 101 SGK Ngữ văn 6)
Ếch tưởng bầu trời to bằng cái vung vì:
+ Ếch sống ở trong cái giếng, chưa từng ta ngoài.
+ Chỉ có thể nhìn thế giới qua miệng giếng.
+ Các con vật trong giếng đều nhỏ bé, ếch lại có tiếng kêu to nhất.
=> Tự cho mình là một vị chúa tể.
Soạn Câu 2 (trang 101 SGK Ngữ văn 6)
Ếch bị trâu giẫm bẹp vì:
+ Quen thói nghênh ngang, kiêu ngạo, luôn coi mình là chúa tể.
+ Không để ý xung quanh.
Soạn Câu 3 (trang 101 SGK Ngữ văn 6)
- Bài học: Phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà huênh hoang, kiêu ngạo.
- Ý nghĩa bài học:
+ Khuyên nhủ con người ta phải mở rộng tầm hiểu biết của mình.
+ Không được chủ quan kiêu ngạo.
Câu 1 (trang 101 SGK Ngữ văn 6 tập 1)
Câu văn quan trọng nhất thể hiện ý nghĩa, nội dung của câu chuyện:
- “Ếch cứ tưởng bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể”.
- “Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua dẫm bẹp”.
Câu 2 (trang 101 SGK Ngữ văn 6 tập 1)
Hiện tượng cuộc sống ứng với thành ngữ "ếch ngồi đáy giếng":
- Tự cho mình là nhất, không coi ai ra gì.
- Hiểu biết nông cạn nhưng lại có thói hay khoe khoang, kiêu ngạo.