logo

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió

Tuyển tập soạn bài Đánh nhau với cối xay gió lớp 8 bằng BA CÁCH tuyệt hay. Cách soạn bài độc đáo với 3 nội dung NGẮN NHẤT, SIÊU NGẮN, CHI TIẾT hứa hẹn sẽ giúp bạn soạn văn 8 xuất sắc nhất


Khái quát tác phẩm: Đánh nhau với cối xay gió


TÓM TẮT:

Chuyện kể về Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô đi lập chiến công trên những con đường họ trải qua. Một hôm, đi qua cánh đồng, họ thấy có nhiều chiếc cối xay gió to khổng lồ. Đôn Ki-hô-tê nghĩ rằng đó là bọn độc ác và quyết đánh bại chúng. Xan-chô bình tĩnh, hiểu rõ sự sai lầm của chủ mình bèn can ngăn nhưng không được. Đôn Ki-hô-tê một mình cầm giáo xông đến những sức mạnh của những chiếc cối xay gió khiến Đôn Ki-hô-tê ngã kềnh ra, lúc này Xan-chô mới chạy đến để cứu chủ. Đôn Ki-hô-tê dù đau đớn nhưng không một lời kêu ca, than vãn. Hôm sau, hai người đi tiếp cuộc  phiêu lưu của mình trên những con đường mới.

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió lớp 8 | Soạn NGẮN NHẤT, SIÊU NGẮN, CHI TIẾT


BỐ CỤC:

- Phần 1 (từ đầu…không cân sức): Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô trên đường đi gặp cối xay gió

- Phần 2 (tiếp…toạc nửa vai): Cuộc chiến của Đôn Ki-hô-tê với cối xay gió

- Phần 3 (còn lại): Hai thầy trò đi tiếp cuộc phiêu lưu


Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió 3 cách


Câu 1 (trang 79 Ngữ Văn 8 Tập 1)

Xác định ba phần của đoạn truyện này theo trình tự diễn biến trước, trong và sau khi Đôn-ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió. Liệt kê năm sự việc chủ yếu, qua đó tính cách của lão hiệp và bác giám mã được thể hiện.

Soạn ngắn nhất

Bố cục của đoạn trích:

- Phần 1: Từ đầu đến “không cân sức”: Hình ảnh thầy trò Đôn ki-hô – tê trước trận đấu.

- Phần 2: Từ “nói rồi” đến “ngã văng ra xa”: Hiệp sĩ Đôn ki-hô – tê đánh nhau với cối xay gió.

- Phần 3: Còn lại: Hai thầy trò tiếp tục lên đường

Soạn siêu ngắn

5 sự việc chủ yếu bộc lộ được tính cách của hai thầy trò là:

+ Khi phát hiện những chiếc cối xay gió khổng lồ, Đôn- ki- hô - tê đánh nhau với chúng vì cho rằng đó là những tên khổng lồ tàn ác, cần phải tiêu diệt

+ Xan- chô thúc lừa đến cứu Đôn-ki-hô- tê sau khi Đôn bị quật ngã

+ Đôn-ki-hô-tê tranh luận với Xan- chô về cuộc đấu

+ Hậu thầy trò tiếp tục cuộc phiêu lưu chinh chiến của mình trên con đường đến cảng La-pu-xê

+  Đôn -ki-hô- tê không dành thời gian để ngủ mà nghĩ đến tình nương của mình 

Soạn chi tiết

- Bố cục: 3 phần

+ Phần 1: từ đầu đến không cân sức (trước khi Đôn-ki-ho-te lao vào giao chiến với cối xay gió)

+ Phần 2: tiếp theo cho đến văng ra xa (cuộc chiến giữa thầy trò Đôn-ki với những chiếc cối xay gió)

+ Phần 3: còn lại (hai thầy trò tiếp tục con đường phưu lưu mới)

- Năm sự việc chủ yếu là:

+ Bắt gặp những chiếc cối xay gió và đưa ra những đánh giá về chúng.

+ Suy nghĩ và hành động trái ngược của 2 nhân vật chính.

+ Sự trái ngược trong quan niệm và cách cư xử của thầy trò.

+ Chuyện ăn.

+ Chuyện ngủ.

Qua năm sự việc cho thấy tính cách đối lập của hai nhân vật được khắc họa rõ nét.


Câu 2 (trang 79 Ngữ Văn 8 Tập 1)

Qua năm sự việc ấy, phân tích những nét hay và nét dở trong tính cách của nhân vật hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê.

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió lớp 8 | Soạn NGẮN NHẤT, SIÊU NGẮN, CHI TIẾT

Soạn ngắn nhất

- Phân tích những nét hay và nét dở trong tính cách của nhân vật Đôn-ki-ho-te:

+ Trí tuệ mê muội vì đọc quá nhiều chuyện hiệp sĩ nên khi gặp cố xay gió lại tưởng tượng ra bọn khổng lồ gian ác,khi bị quật ngã lại cho rằng bị pháp sư yểm bùa biến những tên khổng lồ thành cối xay.

+ Tư tưởng trở thành hiệp sĩ để tiêu diệt những cái xấu gian ác

+ Hành động: lao vào đánh nhau với cối xay gió bỏ qua những lời can ngăn.

+ Tính cách: Đây là một nhân vật bảo thủ và cố chấp,  mặc dù rất dũng cảm nhưng vẫn mang một nét khắc khổ.

+ Quan niệm sống: quên mình vì việc nghĩa

Đôn-ki-hô-te là nhân vật có lý tưởng tốt thích hành hiệp trượng nghĩa nhưng sống xa rời thực tế bởi những ảo tưởng mê muội khi đọc chuyện kiếm hiệp.

Soạn siêu ngắn

Tính cách Đôn-ki-hô-tê

- Ưu điểm:

+ Có lý tưởng sống: tham gia cuộc chiến chính đáng nhằm quét sạch sự xấu xa để phụng sự chúa

+ Dũng cảm, quyết liệt: dù phía trước là những tên khổng lồ nhưng vẫn không sợ hãi, một mình cùng ngựa vào chính chiến. Tiếp tục chọn con đường mà chàng cho rằng ở đó có nhiều người qua lại đề được phiêu lưu những chuyện khác

+ Không quan tâm đến những chuyện tầm thường:

- không hề rên rỉ khi bị thương

- không đam mê việc ăn uống hay lấy việc ăn uống làm niềm vui

+ Chung thủy, say đắm trong tình yêu:

- Nhớ đến nàng Duyn- xuy-ni- a xinh đẹp trong lúc hiểm nguy

- Thức trắng đêm chỉ để nghĩ đến nàng Đuyn- xuy- ni- a

+ Kiên trì, thất bại không chán nản hay bỏ cuộc

- Nhược điểm:

+ Bị hoang tưởng do đọc nhiều truyện kiếm hiệp: nghĩ rằng những chiếc cối xay gió là các gã khổng lồ

+ Sống cứng nhắc, viển vông, không nhận thức đúng thực tiễn.

Soạn chi tiết

Nhân vật Đôn ki-hô-tê:

- Sinh ra trong gia đình quý tộc

- Cao, gầy

- Thường cưỡi con ngựa còm, mình mặc áo giáo, đầu đội mũ sắt…

- Đọc nhiều truyện kiếm hiệp nên đầu óc hoang tưởng, nhìn cối xay gió thành những tên khổng lồ -> Đầu óc của Đôn ki-hô – tê bất bình thường.

- Nghĩ những cối xay gió là “cái giống xấu xa” -> Ra tay quét sạch cái giống xấu xa ấy -> Sự nhận thức rất nhân văn của Đôn ki-hô-tê

- Đánh nhau với cối xay gió: Giáo gãy, người ngựa ngã văng ra, bị trọng thương

- Sau khi đánh nhau với cối xay gió: Bẻ cành cây khô … làm ngọn giáo, thức suốt đêm để nghĩ đến nàng Đuyn-xi-nê-a, không muốn ăn sáng.

⇒ Suy cho cùng Đôn ki-hô-tê dù là người không bình thường nhưng vẫn là một người dũng cảm, một mình một ngựa xông vào cối xay gió với lý tưởng quét sách cái xấu xa này khỏi mặt đất. Chọn con đường lắm người qua lại để mong gặp những chuyện phiêu lưu khác. Bẻ một cành cây khô … sửa lại giáo chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. Dù cho bị đau nhưng cũng không rên la, không lấy việc ăn uống làm thích thú và có một tình yêu say đắm.


Câu 3 (trang 79 Ngữ Văn 8 Tập 1)

Vẫn qua các sự việc ấy, chứng minh nhân vật Xan-chô Pan-xa cũng bộc lộ cả mặt tốt và xấu.

Soạn ngắn nhất

- Nhân vật Xan-chô Pan-xa:

+ Trí tuệ:hoàn toàn tỉnh táo nhận thức được cối xay là cối xay.

+ Ước muốn: thực tế nhưng đó là điều tực dụng khi muốn cai trị một vài hòn đảo.

+ Hành động nhút nhát sợ sệt không dám cùng chủ lao vào đánh cối xay gió, hơi đau một chút đã kêu ngay.

+ Quan niệm sống:quá chú trọng tới bản thân về chuyện ăn uống,ngủ nghỉ,...

+Tính cách:Xan-cho là một tên giám mã nhát gan, hắn rất thực tế từ trong suy nghĩ đến hành động nên là người rất ích kỉ. Thay vào đó một điều đáng được khen ngợi từ gã là sự trung thành với chủ nhân.

Xan-chô-pan-xa là nhân vật tồn tại mặt tốt mặt xấu song song với nhau.

Soạn siêu ngắn

- Ưu điểm:

+ Sống thực tế, tỉnh táo, khá sáng suốt

+ Vui vẻ, thoải mái, không lo nghĩ quá nhiều

- Nhược điểm:

+ Hèn nhát, hay rên rỉ

+ Sống vì bản thân mà ít quan tâm đến người khác

+ Có lối sống hưởng lạc, thực dụng.

Soạn chi tiết

Nhân vật Xan – chô – pan – xa:

- Là một người nông dân béo, lùn

- Cưỡi con lừa, nhận làm giám mã cho Đôn ki-hô – tê

- Rất thích chuyện ăn uống

- Nhận định đúng về cối xay và can ngăn Đôn ki-hô – tê

⇒ Không giao tranh với cối xay gió và đầu óc tỉnh táo

- Quan niệm về sự đau đớn: Tự biết mình không chịu nổi đau, rên rỉ, đầu óc thực tế, hèn nhát

- Thích ăn uống, biết cách ăn uống, thích ngủ, ham ngủ -> là một người quá chú trọng bản thân -> tầm thường

⇒ Xan-chô-pan-xa là người sống thực dụng, ngay thẳng, thích hướng lạc, thích ăn, ngủ ….


Câu 4 (trang 79 Ngữ Văn 8 Tập 1)

Đối chiếu Đôn-ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa về các mặt: dáng vẻ, nguồn gốc xuất thân, suy nghĩ, hành động,... để thấy rõ nhà văn đã xây dựng một cặp nhân vật tương phản.

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió lớp 8 | Soạn NGẮN NHẤT, SIÊU NGẮN, CHI TIẾT

Soạn ngắn nhất

-So sánh Đôn-ki-ho-te và Xan-cho-pan-xa:

- Nguồn gốc xuất thân: một người xuất thân quý tộc một người xuất thân từ nông dân.

- Dáng vẻ bề ngoài: Đôn-ki-ho-te gầy gò cao lênh khênh còn Xan-cho-pan-xa béo lùn cưỡi lừa thấp lè tè.

- Suy nghĩ: Đôn-ki-ho-te ảo tưởng mê muội phi thực tế còn Xan-cho-pan-xa tỉnh táo thực tế.

- Hành động: Đôn-ki-ho-te điên rồ,hấp tấp tiếu suy xét còn Xan-cho-pan-xa thực dụng.

- Mục đích: Đôn-ki-ho-te làm hiệp sĩ trừ tà còn Xan-cho-pan-xa thu chiến lợi phẩm.

- Tính cách: Đôn-ki-ho-te thì dũng cảm, coi trọng danh dự và hay ảo tưởng, còn Xan-cho-pan-xa thì nhát gan thật thà thực tế.

Soạn siêu ngắn

Phương diện tương phản

Đôn Ki-hô-tê

Xan-chô Pan-xa

Xuất thân

Quý tộc nghèo

Nông dân

Ngoại hình

Gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi ngựa

Béo lùn, cưỡi con lừa nên càng lùn tịt

Tính cách

Dũng mãnh, trọng danh dự, vì cộng đồng

Nhát gan, thật thà, ích kỷ cá nhân

Lý tưởng sống

Làm hiệp sĩ trừ gian

Thực dụng, thích hưởng thụ

Suy nghĩ

Ảo tưởng, hão huyền

Tỉnh táo, thực tế

Soạn chi tiết

Đối chiếu giữa Đôn ki-hô-tê và Xan-chô-pan-xa:

Đôn ki-hô-tê

Xan-chô-pan-xa

- Cao gầy, cưỡi ngựa

- Dòng dõi quý tộc

- Khát vọng cao cả, muốn giúp ích cho đời

- Dũng cảm cao thượng nhưng mê muội, điên rồ

- Béo lùn, cưỡi lừa

- Nguồn gốc nông dân

- Ước muốn tầm thường chỉ nghĩ đến bản thân

- Tỉnh táo, thực tế nhưng hèn nhát, ích kỉ

⇒ Qua việc xây dựng hai nhân vật tương phản nhau, nhà văn chế giễu lý tưởng hiệp sĩ và thói thực dụng trong xã hội Phương Tây lúc bấy giờ.


Nội dung chính bài Đánh nhau với cối xay gió

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió lớp 8 | Soạn NGẮN NHẤT, SIÊU NGẮN, CHI TIẾT

Tác giả lên án những tư tưởng cũ, lạc hậu và lỗi thời. Ca ngợi sự đổi mới, mang tính chất nhân văn hơn.

Trên đây TOPLOIGIAI đã giới thiệu đến các bạn nội dung phần soạn bài Đánh nhau với cối xay gió bằng 3 cách, giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn và cách diễn đạt khi soạn một tác phẩm. Mời các bạn xem thêm các bài liên quan nhé:

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Xem thêm các bài cùng chuyên mục

Tham khảo các bài học khác