logo

Soạn Âm nhạc lớp 8 Tiết 6: Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò, Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 2

Trong bài học này Top lời giải sẽ cùng các bạn Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn soạn Tiết 6: Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò, Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 2 trong sách giáo khoa Âm nhạc lớp 8. 

Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu học bài nhé:

Mục tiêu cần đạt được của Tiết 6

- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .

- Thể hiện đúng tính chất vui tươi, dí dỏm của bài hát

- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 2, kết hợp đánh đúng nhịp ¾  .

- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân. Nghe và cảm nhận về bài hát “Hò kéo pháo”.


Tóm tắt lý thuyết Âm nhạc lớp 8 Tiết 6

1. ND 1: Giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Vân

- Hoàng Vân tên khai sinh là Lê Văn Ngọ, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1930 ở Hà Nội.

- Những sáng tác quen thuộc và nổi tiếng của ông như: Quảng Bình quê ta ơi, Hò kéo pháo, Tình ca Tây Nguyên… đặc biệt “ bài ca người giáo viên nhân dân” là bài hát được coi như ca khúc truyền thống về nghề dạy học.

- Hoàng Vân là nhạc sĩ thành công trong nhiều lĩnh vực: Khí nhạc, nhạc phim, ca khúc dành cho người lớn, ca khúc dành cho thiếu nhi... các ca khúc của ông thường có tính chất ngợi ca, tự hào, trong sáng, dễ nhớ, giai điệu ấn tượng và có sức hấp dẫn đối với đại đa số người nghe.

- Trong lĩnh vực sáng tác dành cho thiếu nhi ông cũng rất thành công với các ca khúc: Ca ngợi Tổ quốc, Mùa hoa Phượng nở, Em yêu trường em...

- Nhạc sĩ Hoàng Vân mất ngày 04 tháng 02 năm 2018 tại Hà Nội. Ông vinh dự được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học  - Nghệ thuật năm 2000.

2. ND 2: Giới thiệu bài hát “ Hò Kéo Pháo”

Bài hát Hò kéo pháo được nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác năm 1954 trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bằng nhịp điệu đặc trưng của thể loại Hò trong dân ca Việt Nam, bài hát Hò kéo pháo mang đậm chất dân gian với những âm hưởng hùng tráng, mạnh mẽ, khỏe khoắn, tạo nên một giai điệu thật đặc sắc. Đã hơn nửa thế kỉ, bài hát không chỉ là một ghi dấu với sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống mãi với thời gian


Hướng dẫn Soạn Âm nhạc lớp 8 Tiết 6

Câu 1: Kể tên 1 vài bài hát của nhạc sỹ Hoàng Vân.

Trả lời:

Tình ca Tây Nguyên, Hai chị em, Tôi là người thợ mỏ, Bài ca xây dựng, Quảng Bình quê ta ơi, Em yêu trường em, Con chim vành khuyên, Mùa hoa phượng nở, Ca ngợi tổ quốc…

Câu 2: Em có cảm nhận gì sau khi nghe bài hát Hò kéo pháo.

Trả lời:

Bài hát Hò kéo pháo như một bản hùng ca làm sống lại hình ảnh của những năm 1954 chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Hình ảnh những cố pháo nặng hàng tấn vượt qua dốc núi, chiếm lĩnh trận địa. Nhiều tấm gương hi sinh anh dũng đã nhắc nhở chúng em không ngừng học tập rèn luyện để bảo vệ thành quả mà các anh đã để lại.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Tiết 6: Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò, Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 2 trong SGK Âm nhạc lớp 8. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn và thêm yêu bộ môn Âm nhạc. Chúc các bạn học giỏi!

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác