logo

Soạn Âm nhạc lớp 8 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2

Trong bài học này Top lời giải sẽ cùng các bạn Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn soạn Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2 trong sách giáo khoa Âm nhạc lớp 8. 

Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu học bài nhé:

Mục tiêu cần đạt được của Tiết 5

- Ôn tập lại bài hát “ Lí dĩa bánh bò” và giúp HS hát tốt bài hát đồng thời biết chuyển động nhẹ nhàng khi hát bài hát.

- Nhận biết được cấu tạo gam thứ, giọng thứ. Phân biệt được tính chất của giọng trưởng và giọng thứ.

- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 2, kết hợp đánh đúng nhịp 3/4.


Tóm tắt lý thuyết Âm nhạc lớp 8 Tiết 5

1. ND1: Nhạc lí Giọng thứ

Hầu hết các bản nhạc bài hát mà các em biết đều được viết trên hai hệ thống giọng trưởng và giọng thứ. Bài hát viết giọng trưởng thường mang tính chất sôi nổi, tươi sáng. Bài viết ở giọng thứ mang tính chất du dương, tha thiết (điều này có tính chất tương đối vì còn phụ thuộc vào tốc độ của bài nhạc)

Một vài ví dụ về giọng trưởng:

- Chú chim nhỏ dễ thương, Tiếng ve gọi hè

- Tiếng chuông và ngọn cờ, Chiếc đèn ông sao

Một vài ví dụ về giọng thứ:

  • Xuân về trên bản, Quê hương

  • Ca chiu sa

Giọng trưởng và giọng thứ khác nhau ở cấu tạo cung và nửa cung.

Công thứ giọng trưởng là

Soạn Âm nhạc lớp 8 Bài 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2

Công thức giọng thứ là:

Soạn Âm nhạc lớp 8 Bài 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2 (ảnh 2)

Dấu hiệu để nhận biết giọng thứ ở khuông nhạc không có hoá biểu là nốt nhạc kết thúc bài là nốt LA sẽ cho ta biết bài hát được viết ở giọng La thứ.

=> Giọng thứ là khái niệm để chỉ các tác phẩm / đoạn nhạc được xây dựng bởi một hệ thống  gồm 7 bậc âm. Khi sắp xếp các bậc âm này theo thứ tự liền bậc từ thấp đến cao, bắt đầu và kết thúc bằng âm chủ có cấu tạo như sau:

Soạn Âm nhạc lớp 8 Bài 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2 (ảnh 3)

2. ND2: Tập đọc nhạc- Bài số 2

Soạn Âm nhạc lớp 8 Bài 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2 (ảnh 4)

* Tìm hiểu bài

=> + Nhịp 4/4, giọng Cdur.

     + 4 câu ( câu 1 và câu 3 có giai điệu giống nhau).

     + Cao độ: C, D, E, F, G, A, B

     + Trường độ: Soạn Âm nhạc lớp 8 Bài 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2 (ảnh 5)


Hướng dẫn Soạn Âm nhạc lớp 8 Tiết 5

Câu 1: Tập thể hiện bài hát Lí dĩa bành bò với tính chất vui, dí dỏm.

Soạn Âm nhạc lớp 8 Bài 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2 (ảnh 6)

Câu 2: Tìm một vài bài hát viết ở giọng thứ.

Trả lời:

Khúc hát chim sơn ca: Mi thứ

Chiều thu nhớ trường : Rê thứ

Khi vui xuân sang: La thứ

Nối vòng tay lớn: Mi thứ

Lý kéo chài: Rê thứ

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2 trong SGK Âm nhạc lớp 8. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn và thêm yêu bộ môn Âm nhạc. Chúc các bạn học giỏi!

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác