Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy và dàn ý chi tiết cho bài văn tả cây phượng. Giúp học sinh tham khảo từ đó các em có thể viết bài văn hay và hấp dẫn hơn.
a) Mở bài: Giới thiệu về cây phượng vĩ mà em muốn miêu tả.
Gợi ý:
- Cây phượng vĩ đó nằm ở đâu trên sân trường em (gần cổng, sát thư viện, giữa sân trường, cạnh dãy nhà học tập…)
- Cây phượng vĩ đó có cao lớn và nhiều tuổi không?
b) Thân bài:
- Tả hình dáng của cây phượng vĩ:
+ Rễ cây: lộ ra phần gốc rễ sát thân cây, bò lổm ngổm một đoạn trên mặt đất rồi mới chìm xuống hẳn; to như cổ tay, màu nâu xám…
+ Thân cây: to như cột nhà, một bạn học sinh ôm không xuể; khoác tấm áo màu nâu đen, nứt thành từng khe rãnh; có chỗ lấm tấm rêu xanh…
+ Cành cây: hai cành chính tách ra từ thân cây, to như bắp đùi, mọc dài ra khoảng chừng 4-5m
+ Cành con: các cành con mọc ra từ cành chính khá nhiều, chia thành nhiều hướng, giúp mở rộng tán cây ra nhiều phía
+ Lá cây: là lá kép, gồm các lá nhỏ như hạt vừng mọc đối xứng nhau qua sống lá, các sống lá dài khoảng 10cm lại mọc đối xứng nhau qua cuống lá, tạo thành một tàu lá lớn; mùa thu lá phượng chuyển vàng và rụng như mưa, nhưng chỉ là số ít vì tán cây vẫn xanh
+ Hoa phượng: nở vào mùa hạ, mỗi bông gồm 4 cánh hoa hình cánh quạt nối liền, có nhụy hoa với phần cuống dài màu đỏ; cánh hoa đỏ tươi, mỏng như cánh ve; trời càng nắng cánh hoa càng đẹp
- Tả hoạt động của em và các bạn với cây phượng vĩ:
+ Vui chơi, nô đùa dưới bóng mát của cây
+ Khi chào cờ, tập thể dục giữa giờ thì cố gắng ngồi dưới bóng cây
+ Thích nhặt, hái hoa phượng mang về ép khô làm kỷ niệm
+ Thích quan sát, chờ mong những tín hiệu ra hoa của cây phượng vĩ
c) Kết bài: Tình cảm, cảm xúc của em dành cho cây phượng vĩ trên sân trường vừa miêu tả
Mẫu 1
Mẫu 2
Mùa xuân đang trôi đi một cách âm thầm, lặng lẽ. Thế là mùa hè mến yêu đã đến. Lại một niềm vui mới cho lũ học trò nghịch ngợm nhưng lại nôn nao không muốn xa mái trường thân yêu, xa thầy cô, bạn bè, xa cây bàng già và cây phượng thân yêu nữa. Cây phượng mà học sinh thầm thì các bí mật suốt bao năm trời nay. Đọc tiếp