Quan điểm nào sau đây là của Mạnh Tử?
Bản chất con người là thiện và là bản chất tinh thần vốn có của con người, làm cho con người trở thành tự nhiên và phú bẩm. Theo Mạnh Tử, tính lương thiện được thể hiện ở bốn mặt: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí. Sự khác biệt giữa con người và loài vật là ở chỗ mỗi con người đều có phần quý và phần dở, phần cao cả và phần thấp hèn, nhỏ bé. Chính phần có giá trị cao là bản chất con người, là sự khác biệt giữa con người và động vật. Vì vậy, ông khuyến khích mọi người phải coi trọng việc tu dưỡng nội tâm, giữ gìn bản chất tốt đẹp để từ đó phát triển “lương tri lương năng”, hoàn thiện những phẩm chất tốt đẹp.