Thông điệp của văn bản mang tới là Trái Đất là Mẹ nuôi dưỡng muôn loài, vì thế con người cần có trách nhiệm bảo vệ Mẹ Trái Đất, cũng là sự bảo vệ sự sống của muôn loài, trong đó có con người. Vậy bài Trái đất - Mẹ của muôn loài được viết theo phương thức biểu đạt nào? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
>>> Xem thêm: [Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài Trái đất - Mẹ của muôn loài
Trái Đất - một hành tinh trong Hệ Mặt Trời là nơi sự sống đã được đánh thức. Người Mẹ Thiên Nhiên này đã kiến tạo và nuôi dưỡng sự sống trong hàng triệu năm, trong đó có cả sự sống của con người. Trải qua hàng triệu năm, lịch sử sự sống bắt đầu tăng tốc, tiến hóa nhanh chóng. Những sự thay đổi của trái đất dù bên trong hay bên ngoài đều ảnh hưởng đến sự tồn tại của các loài. Dù là loài người hay bất kì hình thái sự sống nào khác, đều được Mẹ Thiên Nhiên nuôi dưỡng trong hàng triệu triệu năm với sự bao dung và lòng kiên nhẫn.
- Phương thức biểu đạt chính mà tác giả sử dụng trong văn bản Trái Đất - Mẹ của muôn loài” là thuyết minh.
Văn bản đã nêu lên sự hình thành, mối quan hệ và vai trò của Trái Đất với sự sống của con người.
Văn bản thông tin với bố cục rõ ràng, số liệu chính xác, chân thực.
Có thể chia văn bản thành 2 phần:
- Phần 1: Trái Đất – hành tinh xanh
- Phần 2: Mẹ nuôi dưỡng muôn loài
- Văn bản “Trái Đất - Mẹ của muôn loài” được kể theo ngôi thứ ba