logo

Phân tích, đánh giá tính cách chuột cống | Luyện tập trang 108 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Đeo nhạc cho mèo (soạn 2 cách)

 Luyện tập (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)

Phân tích, đánh giá tính cách chuột cống.

Soạn cách 1

Chuột Cống là bậc trưởng thượng huênh hoang nhưng nhút nhát đùn đẩy trách nhiệm khó khăn cho người khác. Chuột Cống luôn cho mình là kẻ bề trên, khởi xướng ý tưởng đeo nhạc cho mèo, nhưng lại trốn tránh thực hiện việc nguy hiểm.

Soạn cách 2

Phân tích tính cách của chuột Cống:

- Chuột Cống được miêu tả sinh động từ ngoại hình đến cách ăn nói và đưa ra sáng kiến. Trong làng chuột, chuột Cống béo tốt nhất “rung rinh béo tốt, quan trường lại chấm cho ở trên ông Đồ”. Cống nhanh nhảu lên giọng đưa ra sáng kiến, một sáng kiến viển vông “đeo nhạc cho mèo”. Nhưng lại thoái thác trách nhiệm, trút nhiệm vụ cho kẻ dưới quyền: chuột Chù. Từ đó có thể thấy, chuột Cống hèn nhát, lạm quyền, thoái thác trách nhiệm và đưa ra những sáng kiến không khả thi.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021