logo

Peter III có quan hệ như thế nào với Peter Đại đế?

Câu hỏi :

Peter III có quan hệ như thế nào với Peter Đại đế?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Peter III (1728-1762) là Hoàng đế Nga trong thời gian ngắn ngủi từ tháng 1 đến tháng 7 năm 1762. Ông là con trai của Charles Frederick, Đại công tước Holstein-Gottorp và Anna Petrovna, con gái út của Peter Đại đế. Vì vậy, ông là cháu nội của Peter Đại đế và là cháu trai của Elizabeth của Nga, chị gái của Anna Petrovna và cũng là một nữ hoàng của Nga.

Peter III được mô tả là một người đàn ông tốt bụng nhưng có sở thích kì lạ và thường xuyên bị giễu cợt vì điều này. Ông là một fan hâm mộ của Frederick II của Phổ và thậm chí đã rút quân Nga khỏi chiến tranh 7 năm đang diễn ra để thực hiện đó. Tuy nhiên, ông cũng là một người tàn nhẫn và thích giết người, thường xuyên trả thù đối với những người đã làm tổn thương mình trong quá khứ.

Sau khi trở thành hoàng đế, Peter III đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi, bao gồm cải cách quân đội, từ bỏ cuộc chiến với Phổ, và ban hành những chính sách bất lợi với các tầng lớp quý tộc. Vì các hành động này, ông đã gặp phải sự phản đối của các nhóm quyền lực và cuối cùng bị lật đổ và giết hại chỉ sau 6 tháng trị vì.

Sau cái chết của Peter III, vợ ông, Catherine II, trở thành nữ hoàng của Nga và cai trị đất nước trong nhiều năm. Peter III được xem là một nhân vật lịch sử quan trọng của Nga vì sự kiện đáng chú ý trong thời gian cai trị ngắn ngủi của ông và tác động của nó đến lịch sử Nga và thế giới.

icon-date
Xuất bản : 05/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023