logo

Peter Đại đế đã yêu cầu quý tộc nam làm gì để áp đặt những đặc điểm nhận dạng mới cho giới thượng lưu ở nước Nga thời Trung đại?

Peter Đại đế có tầm nhìn vượt hẳn những người Nga thời bấy giờ, và ông có tư duy vượt trội cả những bậc tiền bối. Peter Đại đế đã yêu cầu quý tộc nam cạo râu để áp đặt những đặc điểm nhận dạng mới cho giới thượng lưu ở nước Nga thời Trung đại.


Câu hỏi: Peter Đại đế đã yêu cầu quý tộc nam làm gì để áp đặt những đặc điểm nhận dạng mới cho giới thượng lưu ở nước Nga thời Trung đại? 

A. Mặc váy 

B. Cạo râu 

C. Để tóc dài 

D. Đội mũ lông

Đáp án đúng là: B. Cạo râu


Giải thích của giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án B

Peter Đại đế đã yêu cầu quý tộc nam cạo râu để áp đặt những đặc điểm nhận dạng mới cho giới thượng lưu ở nước Nga thời Trung đại. Người Nga vốn có truyền thống để những bộ râu dài và đẹp. Từ xưa đến nay Chính thống giáo luôn coi việc cạo râu là bẩn thỉu, tội lỗi. Các giáo chủ thường rao giảng như sau: “Thượng đế không tạo ra con người thiếu chòm râu, chỉ tạo ra chó và mèo như thế. Cạo râu không những là việc điên rồ và ô danh, đấy còn là tội lỗi”.


- Khái quát về thời trị vì của Peter đại đế 

Nếu bắt buộc phải chọn chỉ duy nhất một nguyên nhân then chốt để Pyotr Đại đế được suy tôn là vị hoàng đế xuất sắc nhất lịch sử nước Nga, có lẽ “ứng cử viên” sáng giá nhất, không thể khác, là tư duy “hướng biển” của ông – điều tác động sâu sắc đến cả các quan điểm chính trị cũng như quân sự trong suốt quãng thời gian ông tại vị.

Có lẽ trong lịch sử thế giới hiếm có ông vua nào như Peter Đại đế. Ông là con người cởi mở, cầu thị, không nặng nề về nghi lễ. Ông sớm nhìn ra những hạn chế, yếu kém của nước Nga thời bấy giờ, nên quyết tâm cải cách. Nhưng bắt đầu từ đâu? Không dễ dàng, người Nga vốn bảo thủ, tự cho mình là văn minh nhất thế giới nên họ tự mãn với cái tầm nhìn hạn hẹp của họ. Nếu không có Peter quyết tâm cải cách thì có lẽ nước Nga cũng giống nhà Thanh bên Trung hoa sau này, cúi đầu để cho các liệt cường xâm chiếm. Cũng chỉ vì cái tâm lý tự mãn cá nhân cái gì cũng cho mình là nhất.

Thuở thiếu thời, ông hiếm khi chịu ngồi yên, ông đi bộ rất nhanh và nói oang oang, ông lúc nào cũng trong trạng thái chuyển động. Lúc lớn lên, ông trở thành một người rất cao to, đặc biệt khỏe mạnh và có năng lực gieo nỗi sợ vào các chủ thể của ông. Pi-e có tài trí và sự tháo vát hơn người nhưng ông cũng mang tính cách nóng nảy, dễ bùng nổ. Dù là một viên chỉ huy quân sự nổi bật và là một luật sư, ông đồng thời lại nghiện rượu và có thể tiêu diệt bất cứ ai bất tuân mình.

Điều cực kỳ quan trọng trong thời gian Pyotr Đại đế nắm quyền là việc thần quyền do nhà thờ Chính thống giáo Đông phương nắm giữ đã hoàn toàn bị lép vế trước thế quyền, mà việc dời đô về Saint Petersburg, tách khỏi tòa Thượng phụ giáo chủ Moskva, cũng có ý nghĩa vô cùng thâm thúy.

Peter Đại đế đã yêu cầu quý tộc nam cạo râu để áp đặt những đặc điểm nhận dạng mới cho giới thượng lưu ở nước Nga thời Trung đại.

- Peter Đại Đế tạo ra giới quý tộc Nga

Năm 1698,Peter Đại Đế hành quyết nhiều streltsy – đó là các cựu vệ binh của Sa hoàng, những người mưu đồ lật đổ ông. Cùng với việc hành quyết đó, nhiều boyar cấp cao (tham gia âm mưu đảo chính) đã bị sa thải. Năm 1701, Peter Đại Đế quyết rằng chỉ những ai phục vụ nhà nước thì mới có thể sở hữu đất đai và nếu ngưng phục vụ nhà nước thì sẽ bị tước đất đai và các nông nô. Peter Đại Đế cũng thường xuyên triệu tập các quý tộc, đăng ký tất cả các quý tộc có thể phục vụ trong quân đội hay các thể chế dân sự.

Cuối cùng Peter Đại Đế công khai bổ nhiệm vào hàng ngũ quý tộc những người vốn không thuộc dòng dõi quý tộc, dựa trên năng lực và lòng can đảm của họ, phong cho họ tước hiệu nam tước và bá tước mà ông tiếp thu từ châu Âu. Peter Đại Đế bảo đảm hàng ngũ quý tộc có tính cha truyền con nối và khẳng định rằng tất cả các quý tộc phải phục vụ từ tuổi 15. Thông qua những bước đi này, Peter Đại Đế đã tạo ra được tầng lớp quý tộc Nga thực hiện gây dựng sự vĩ đại của Nga trong thế kỷ 18 và sau đó.


- Chính sách về quần áo, đầu tóc của Peter Đại đế

Peter Đại đế đã tự mình ban hành nhiều ukazes (mệnh lệnh) thường quy định các chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của người Nga - không chỉ để râu mà còn cả phong cách ăn mặc và các quy tắc cư xử nơi công cộng.

Người Nga vốn có truyền thống để những bộ râu dài và đẹp. Từ xưa đến nay Chính thống giáo luôn coi việc cạo râu là bẩn thỉu, tội lỗi. Các giáo chủ thường rao giảng như sau: “Thượng đế không tạo ra con người thiếu chòm râu, chỉ tạo ra chó và mèo như thế. Cạo râu không những là việc điên rồ và ô danh, đấy còn là tội lỗi”. Vậy mà nháy mắt, ông vua của họ cầm dao cạo sạch. Mọi người nhìn nhau như từ trên trời rơi xuống. Khiếp đảm, lo âu, sợ hãi vì bộ râu dài ngày xưa thường được coi là biểu tượng của Đức tin và lòng tự trọng nay nhẵn như chùi đương nhiên là họ sợ hãi. Còn Peter thì Tây hóa hơn, ông cho bộ râu là lạc hậu, bảo thủ, thiếu văn minh và làm trò cười cho phương Tây. Ông muốn tự tay tấn công bắt đầu từ những cái hủ tục nhất, truyền thống nhất. Ông ra lệnh cho Đại nguyên soái Shein cho quân đội đi cạo râu những người trong nước.

>>> Xem thêm: Vì sao Peter Đại đế chuyển dịch kinh đô về thành phố St Petersburg?

icon-date
Xuất bản : 30/09/2022 - Cập nhật : 30/09/2022