logo

Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội?

icon_facebook

Con người ngày càng phát triển, ngoài những suy nghĩ tích cực sẽ có những suy nghĩ lệch lạc kéo dẫn chúng ta vào tệ nạn xã hội. Do có quá nhiều chuẩn mực đạo đức, pháp luật không phải là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội


Trắc nghiệm: Lựa chọn đáp án đúng (Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án em chọn)

Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội?

A. Không làm chủ được bản thân để bạn bè rủ rê.

B. Do có quá nhiều chuẩn mực đạo đức, pháp luật.

C. Ảnh hưởng xấu của lối sống hưởng thụ thiếu lành mạnh.

D. Tò mò, thích thử nghiệm đi tìm cảm giác lạ.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B. Do có quá nhiều chuẩn mực đạo đức, pháp luật.

Nội dung không phải là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội là do có quá nhiều chuẩn mực đạo đức, pháp luật.


Giải thích của giáo viên Toploigiai tại sao B là đáp án đúng

Tệ nạn xã hội có thể được hiểu là hiện tượng xã hội tiêu cực, biểu hiện thông qua những hành vi trái pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội, thậm chí là vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội.

Tệ nạn xã hội là biểu hiện cụ thể của lối sống vô tổ chức, coi thường các chuẩn mực đạo đức, xã hội và pháp luật, làm tha hóa các giá trị tốt đẹp của phong tục tập quán, văn hóa, phá vỡ tình cảm, hạnh phúc gia đình, phá hoại nhân cách, phẩm giá con người, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, sức khoẻ, giống nòi dân tộc… là con đường nhanh nhất dẫn đến tội phạm. Tệ nạn xã hội là hiện tượng có tính tiêu cực, biểu hiện thông qua các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật hiện hành, phá vỡ thuần phong mỹ tục, lối sống lành mạnh, tiến bộ trong xã hội, có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho các cá nhân, gia đình và xã hội.

Do có quá nhiều chuẩn mực đạo đức, pháp luật không phải là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội

Sự xuất hiện và phổ biến của tệ nạn xã hội do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả nguyên nhân khác quan lẫn nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân chủ quan dẫn đến tệ nạn xã hội có thể kể đến như do bạn bè rủ rê, lôi kéo, không có sự quan tâm, giáo dục tốt từ phía gia đình…Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội cũng do nhận thức kém, không ý thức được hậu quả mang lại do chính bản thân, gia đình cũng như xã hội. Do nạn thất nghiệp, nghèo đói và lười lao động, hám tiền, hay do ảnh hưởng của internet, bị stress. Trong đó, internet đang là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tệ nạn xã hội. Một số kết quả điều tra cho thất, có đến 81% sinh viên được hỏi cho rằng internet có ảnh hưởng lớn đến tệ nạn xã hội trong sinh viên hiện nay.

Không thể phủ nhận những tác động tích cực của internet đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, song internet cũng là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của những tệ nạn xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ hiện nay. Điều này cho thấy internet có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của sinh viên, là yếu tố dẫn đến tình trạng sinh viên bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội.

Vậy, do có quá nhiều chuẩn mực đạo đức, pháp luật không phải là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội mà là do bị tác động từ nhiều khía cạnh từ bên ngoài.

>>> Tham khảo: Em hãy chia sẻ các cách sống lành mạnh để phòng, tránh tệ nạn xã hội?

-----------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội? Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 09/10/2022 - Cập nhật : 29/11/2022

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads