logo

Nội dung cơ bản của hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật (1951) là

Năm 1951 ký hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật đánh dấu sự quay lại xã hội Quốc tế Nhật Bản. Ngày 8-9-1951, Nhật Bản kí với Mĩ Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật. Theo đó, Nhật Bản chấp nhận đặt dưới ô bảo hộ hạt nhân của Mĩ, để cho Mĩ đóng quân, xây dựng căn cứ trên lãnh thổ Nhật Bản. 


Câu hỏi: Nội dung cơ bản của hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật (1951) là

A. Mĩ cam kết không xâm lược Nhật Bản.

B. Mĩ tái vũ trang cho Nhật.

C. Nhật Bản được đặt dưới sự bảo hộ hạt nhân của Mĩ, để Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ trên lãnh thổ Nhật.

D. Chấm dứt thời kì chiếm đóng của Đồng minh ở Nhật Bản.

Đáp án đúng: C. Nhật Bản được đặt dưới sự bảo hộ hạt nhân của Mĩ, để Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ trên lãnh thổ Nhật.


Giải thích của giáo viên Toploigiai tại sao chọn C

Ngày 8-9-1951, Nhật Bản kí với Mĩ Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật. Theo đó, Nhật Bản chấp nhận đặt dưới ô bảo hộ hạt nhân của Mĩ, để cho Mĩ đóng quân, xây dựng căn cứ trên lãnh thổ Nhật Bản. Hiệp ước An ninh Hoa Kỳ-Nhật Bản ban đầu đã được Hoa Kỳ ép buộc Nhật Bản như một điều kiện để chấm dứt sự chiếm đóng quân sự của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.

Nội dung cơ bản của hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật (1951) là

 


- Tìm hiểu về hiệp ước An ninh Mĩ - Nhật

Hiệp ước An ninh Hoa Kỳ-Nhật Bản đầu tiên đã được Hoa Kỳ ép buộc Nhật Bản như một điều kiện để kết thúc quân sự của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Nó được ký kết vào ngày 8 tháng 9 năm 1951, cùng với ký kết Hiệp ước Hòa bình San Francisco kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Á, và có hiệu lực vào ngày 28 tháng 4 năm 1952, cùng với sự việc end of close use of Nhật Bản. Hiệp ước An ninh ban đầu không có kết thúc ngày hoặc phương thức hủy bỏ, cho phép các lực lượng Hoa Kỳ đóng tại Nhật Bản được sử dụng cho bất kỳ mục tiêu nào ở bất kỳ nơi nào ở "Viễn Đông" mà không cần tham vấn trước với phủ Nhật Bản chính và có một đặc quyền điều khoản cho phép quân đội Hoa Kỳ dập tắt các cuộc biểu tình trong nước ở Nhật Bản.


- Chính trị Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 2

Nhật Bản là nước theo hệ thống quân chủ lập hiến, quyền lực Hoàng Đế rất hạn chế. Hiểu một cách nôm na Thiên Hoàng quy định như biểu tượng quốc gia, sự hòa hợp dân tộc. Tuy nhiên, chỉ mang hình thức lễ nghi nhưng cũng nên chú trọng. Bởi sự hòa hợp về dân tộc không ổn định mặt hình thức mà còn phát triển mạnh mẽ về kinh tế.

Quyền điều hành chủ yếu được trao cho thủ tướng, những kỵ sĩ do dân bầu ra. Tuy nhiên, sau chiến tranh thế giới thứ 2 Nhật lại là đất nước quân chủ lập hiến về hình thức nhưng thật ra là dân chủ đại nghị.

>>> Tham khảo: Nhân tố nào được coi là "ngọn gió thần" đối với nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?

icon-date
Xuất bản : 21/09/2022 - Cập nhật : 24/09/2022