logo

Nhà nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) được thành lập vào thời gian nào và ở đâu?

icon_facebook

Trước năm 1945 bán đảo Triều Tiên là một quốc gia duy nhất gọi là Triều Tiên. Chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt, thì Triều Tiên bị chia ra thành 2 quốc gia khác nhau, là Bắc Triều Tiên (ở phía bắc) và Nam Triều Tiên (ở phía nam). Năm 1910, Triều Tiên bị Nhật Bản thôn tính. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Triều Tiên chia thành hai miền bằng vĩ tuyến 38. Năm 1948, ở miền Nam thành lập nước Cộng hòa Triều Tiên. Vậy nhà nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) được thành lập vào thời gian nào và ở đâu? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Câu hỏi: Nhà nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) được thành lập vào thời gian nào và ở đâu?

A. Tháng 8 - 1948, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên.

B. Tháng 9 - 1948, ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên.

C. Tháng 8 - 1949, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên.

D. Tháng 9 - 1949, ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Tháng 8 - 1948, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên.

Nhà nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) được thành lập vào tháng 8 - 1948, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên.

>>> Xem thêm: Quốc kỳ của Hàn Quốc mang ý nghĩa gì?

Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án A

Trước năm 1945 bán đảo Triều Tiên là một quốc gia duy nhất gọi là Triều Tiên. Chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt, thì Triều Tiên bị chia ra thành 2 quốc gia khác nhau, là Bắc Triều Tiên (ở phía bắc) và Nam Triều Tiên (ở phía nam). Bắc Triều Tiên thì theo Liên Xô (Liên Bang Nga) và Trung Quốc, còn Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) thì theo Hoa Kỳ và lấy vĩ tuyến 38 làm biên giới giữa hai nước. 

Nhà nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) được thành lập vào thời gian nào và ở đâu?

Năm 1910, Triều Tiên bị Nhật Bản thôn tính. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Triều Tiên chia thành hai miền bằng vĩ tuyến 38. Năm 1948, ở miền Nam thành lập nước Cộng hòa Triều Tiên. 

Tháng 8 - 1948, nhà nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) được thành lập vào ở phía Nam bán đảo Triều Tiên.

Ngày 15/8/1948, sau ba năm bán đảo Hàn Quốc giành độc lập, Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc đã chính thức được thành lập. Buổi lễ tuyên bố đã diễn ra hết sức long trọng. Trong ngày này, Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc là Rhee Syng-man đã đọc bản tuyên bố chính thức, với quyết tâm xây dựng một đất nước tự do và dân chủ. Tuyên bố này cũng chấm dứt thời kỳ chiếm đóng quân sự kéo dài ba năm của Mỹ và mở ra nền cộng hòa thứ nhất của lãnh thổ phía Nam vĩ tuyến 38 độ Bắc, hay chính là nước Hàn Quốc.

Từ phần giải thích trên, đã cho ta biết được: Nhà nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) được thành lập vào tháng 8 - 1948, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên.

icon-date
Xuất bản : 12/08/2022 - Cập nhật : 13/08/2022

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads